18 năm tù cho 'nghịch tử' giết mẹ giấu xác vào lu nước

Bị cáo Đạt tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ.
Bị cáo Đạt tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ.
TP - Sáng 26/6, TAND tỉnh Kiên Giang đưa vụ án “Giết người; Cướp tài sản” xảy ra tại phường An Hòa, TP Rạch Giá ra xét xử. Vụ án gây căm phẫn dư luận khi Nguyễn Khả Đạt (SN 1997) chỉ vì muốn mua xe honda “độ” mà ra tay giết mẹ là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973), lột hết nữ trang trên người rồi bỏ vào lu nước. 

Hung thủ vẫn sống trong nhà tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Mãi tới 25 ngày sau, khi xác chết đã phân hủy, bốc mùi hôi thối người thân trong gia đình phát hiện, lúc này Đạt mới thú tội.

Sau khi nghe tòa tuyên án nhiều người dân đã tỏ thái độ phản ứng. Họ muốn có một mức án cao hơn dành cho Đạt. Chủ tọa phiên tòa đã phải giải thích: Hành vi phạm tội của Nguyễn Khả Đạt là cực kỳ nguy hiểm, mất hết nhân tính khi giết chết mẹ ruột, lấy vàng bán để ăn chơi gây căm phẫn trong dư luận xã hội, nhưng do lúc phạm tội Đạt mới 17 tuổi 9 tháng 15 ngày. Nếu khi phạm tội Đạt đủ 18 tuổi thì phải xử mức án cao nhất là tử hình, nhưng luật quy định như thế nên tòa phải tuyên mức cao nhất là 18 năm tù.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.