Tuyên án vụ công an dùng nhục hình gây chết người

Các bị cáo Thành, Huy, Mẫn, Quang, Quyền, Hoàn (từ trái qua) nghe tuyên án.
Các bị cáo Thành, Huy, Mẫn, Quang, Quyền, Hoàn (từ trái qua) nghe tuyên án.
TPO - Sau 6 ngày xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án “dùng nhục hình” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây ra cái chết của anh Ngô Thanh Kiều, chiều 15/4, HĐXX của TAND tỉnh Phú Yên đã công bố bản án, không khác nhiều về bản chất so với bản án sơ thẩm (lần 1).

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thân Thảo Thành 8 năm tù; Nguyễn Minh Quyền 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù; Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù; Đỗ Như Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 24 tháng. Năm bị cáo này đều phạm tội “Dùng nhục hình”. Đối với bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên thượng tá, Phó trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, thời gian thử thách là 18 tháng.

Trước đó, từ 26/3/2014 đến ngày 29/3/2014 và ngày 3/4/2014, TAND thành phố Tuy Hòa xét xử sơ thẩm (lần 1) vụ án này. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù giam, bị cáo Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng, bị cáo Đỗ Như Huy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng (lúc này ông Lê Đức Hoàn chưa bị khởi tố).

Tuyên án vụ công an dùng nhục hình gây chết người ảnh 1

Quang cảnh buổi tuyên án.

Trong phiên tòa sơ thẩm (lần 2), các luật sư và người thân anh Ngô Thanh Kiều đề nghị việc trả hồ sơ để làm rõ cơ chế hình thành các vết thương trên đầu anh Kiều nói riêng và mọi vết thương tên đầu anh Kiều nói chung, khởi tố tội “khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật”, tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án”, tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác”, tội “giết người”, tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” và tội “ra bản án trái pháp luật”.

Tuy nhiên, tòa cho rằng không có cơ sở khởi tố các tội này và nguyên nhân tử vong của anh Kiều đã được làm rõ.

Tuyên án vụ công an dùng nhục hình gây chết người ảnh 2 Chị Ngô Thị Tuyết, chị ruột anh Ngô Thanh Kiều bày tỏ bức xúc sau khi Tòa tuyên án.

Về dân sự, Tòa cho rằng không thể áp dụng Luật Bồi thường nhà nước để bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ con nạn nhân Kiều, chỉ áp dụng Luật Dân sự, chấp nhận mức bồi thường tối đa bằng 60 tháng lương tối thiểu, trị giá 69 triệu đồng và tiền mai táng phí 30 triệu đồng.

Tổng cộng hai khoản tiền này thấp hơn số tiền các bị cáo đã đưa cho gia đình bị hại là 186 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại, nên Tòa tuyên chấp nhận mức bồi thường tổng cộng là 186 triệu đồng. Công an thành phố Tuy Hòa phải cấp dưỡng cho hai con nhỏ của anh Kiều, với mức 575.000đ/cháu/tháng, cho đến khi phát sinh một trong các điều kiện để ngưng nghĩa vụ cấp dưỡng, được quy định tại Điều 61, Luật Hôn nhân và Gia đình. Tòa bác yêu cầu của gia đình bị hại về việc cấp dưỡng cho cha mẹ bị hại, với lý do khi anh Kiều còn sống, vợ chồng anh Kiều không chu cấp cho cha mẹ.

Ngay sau phiên tòa, TAND tỉnh Phú Yên, VKSND tỉnh Phú Yên và Sở TTTT tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.