17 căn nhà xây trái phép trên đất quốc phòng, phường bất lực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 17 căn nhà xây dựng trái phép hình thành trên đất quốc phòng ở phường Chi Lăng (TP. Pleiku, Gia Lai). Theo Thanh tra, việc vi phạm này xảy ra trong thời gian dài, thể hiện sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Ngày 7/7, ông Lê Giang Sơn - Chủ tịch UBND phường Chi Lăng (TP. Pleiku) cho biết, đang vận động tháo dỡ, di dời 17 căn nhà xây dựng trái phép trên đất quy hoạch đất quốc phòng.

“Quan điểm của phường là vận động người dân tự tháo dỡ, di dời. Người nào có nhà cửa ở nơi khác đề nghị di dời trước. Những hoàn cảnh khó khăn sẽ ưu tiên di dời sau”, ông Sơn nói, đồng thời cho biết, hiện tại, 1 căn nhà đã chấp nhận tháo dỡ.

17 căn nhà xây trái phép trên đất quốc phòng, phường bất lực ảnh 1

Một căn nhà trái phép trên đất quy hoạch đất quốc phòng xin tự tháo dỡ.

Trước đó, UBND TP. Pleiku ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn TP. Pleiku, giai đoạn 2018-2021.

Theo kết luận này, tại khu vực đồi sân bắn đường Lý Chính Thắng, tổ 4, phường Chi Lăng, người dân đã xây dựng 17 căn nhà trên đất quốc phòng. Trong đó, 1 căn có giấy phép xây dựng trên đất ở năm 2016. Tuy nhiên, theo kết luận, trường hợp này được UBND TP. Pleiku cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên 100m2 đất ở không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi lẽ, thời điểm xây dựng thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, không đúng Luật Xây dựng.

16 căn còn lại theo Quyết định số 429 (năm 2022) của UBND tỉnh Gia Lai là đất quốc phòng và đất nông nghiệp lâu năm, không có giấy phép xây dựng. Trong 16 căn này, có 11 căn được xây từ trước năm 2018.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021 (thời kỳ thanh tra), UBND phường buông lỏng quản lý, để 5 hộ dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp mà theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất quốc phòng.

Trong năm 2018, phường này tham mưu UBND TP. Pleiku xử phạt một trường hợp xây nhà trái phép là bà T.T.M.H. Bà H. chấp hành nộp phạt số tiền 25 triệu đồng, nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo Thanh tra, việc UBND Phường Chi Lăng không báo cáo UBND TP. Pleiku và đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm là vi phạm Nghị định 139 (năm 2017) của Chính phủ

Năm 2019 có 3 trường hợp vi phạm; năm 2020, tiếp tục có 1 trường hợp vi phạm nhưng UBND phường không làm việc, không lập biên bản vi phạm hành chính.

“Việc vi phạm trật tự xây dựng tại đồi bắn nêu trên xảy ra trong thời gian dài, để người dân hình thành khu dân cư trên phần lớn đất quy hoạch là đất quốc phòng, thể hiện sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương”, kết luận thanh tra nêu.

17 căn nhà xây trái phép trên đất quốc phòng, phường bất lực ảnh 2

Một căn nhà không phép nằm trên quy hoạch đất quốc phòng

Theo Thanh tra, UBND phường Chi Lăng buông lỏng quản lý để các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép, trái phép; vẫn có trường hợp sau khi xử phạt nhưng cá nhân vi phạm vẫn tiếp tục vi phạm, UBND phường không có biện pháp xử lý. Trách nhiệm thuộc chủ tịch, phó chủ tịch phường, công chức địa chính xây dựng và các cá nhân khác có liên quan qua các thời kỳ.

Trả lời Tiền Phong về việc để các căn nhà “mọc” trái phép trên đất quốc phòng, nhưng phường không hay biết, ông Lê Giang Sơn nói: “Người dân lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 đang căng thẳng, lén lút xây dựng, phường không thể kiểm tra được”.

Bà Hồ Thị Ngọc Huyền - Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng, cho biết: “Trước mắt vận động người dân tháo dỡ từ từ, bởi mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, việc chấp hành quy định pháp luật là trách nhiệm chung, phải tháo dỡ”.

Cũng theo bà Huyền, việc để các căn nhà xây dựng trái phép là do UBND phường chưa có biện pháp cứng rắn. “Trách nhiệm để xảy ra sự việc thuộc về lãnh đạo UBND phường”, bà Huyền nói.

MỚI - NÓNG