15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014

Dựa trên số liệu năm 2013, hãng nghiên cứu Wealth-X và UBS Billionaire Census đưa ra danh sách 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới.
15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 1

1. Mỹ
Số lượng tỷ phú: 515
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 2.064 tỷ USD
Theo số liệu năm 2013 của Wealth X và UBS Billionaire Census, gần một phần tư lượng tỷ phú thế giới sống tại Mỹ. California là bang tập trung đông tỷ phú nhất với gần 20%. Theo sau là New York và Texas.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 2

2. Trung Quốc
Số lượng tỷ phú: 157
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 384 tỷ USD
Dù tăng trưởng kinh tế chững lại trong thời gian gần đây nhưng Trung Quốc vẫn là điểm nóng của tỷ phú thế giới với 157 người. Trong năm ngoái, lượng tỷ phú tại nước này tăng thêm 10 người.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 3

3. Đức
Số lượng tỷ phú: 148
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 432 tỷ USD
Tăng trưởng kinh tế Đức là một trong những động lực giúp khu vực đồng tiền chung châu Âu thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Và đây cũng là động lực khiến quốc gia này sản sinh thêm nhiều tỷ phú. Đức có lượng tỷ phú gần bằng Trung Quốc dù có dân số ít hơn rất nhiều.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 4

4. Anh
Số lượng tỷ phú: 135
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 420 tỷ USD
Là một trong những kinh đô tài chính của thế giới, London không ngừng sản sinh thêm tỷ phú và giới siêu giàu. Năm 2013, thành phố này có 6.400 người dân với tài sản trên 30 triệu USD, tăng 5,7% so với năm trước đó.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 5

5. Nga
Số lượng tỷ phú: 108
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 342 tỷ USD
Kinh tế Nga bị ảnh hưởng không ít do cuộc khủng hoảng tại Crimea, Ukraine. Quỹ Tiền tệ Quốc tế mới đây giảm dự báo tăng trưởng của nước này từ 2% xuống còn 1,3%. Tuy nhiên, Nga vẫn là kinh đô của tỷ phú với 108 người, tăng 35% so với năm 2012.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 6

6. Ấn Độ
Số lượng tỷ phú: 103
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 180 tỷ USD
2013 là năm ảm đạm đối với giới tỷ phú Ấn Độ. Xếp hạng và tổng tài sản của giới tỷ phú nước này giảm 5% so với năm 2012. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ đang phải vật lộn với sự suy yếu đồng rupee, tăng trưởng chậm và nợ công cao.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 7

7. Hong Kong
Số lượng tỷ phú: 75
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 224 tỷ USD
Hong Kong đang thu hút đầu tư từ giới giàu châu Á và Trung Quốc đai lục với chính thuế suất thấp và luật lệ “dễ thở”

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 8

8. Ả Rập Saudi
Số lượng tỷ phú: 64
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 204 tỷ USD
Các quốc gia giàu dầu mỏ Trung Đông từ lâu đã là những kinh đô tỷ phú của thế giới và Ả Rập Saudi không là ngoại lệ. Số lượng người có tài sản trên 30 triệu USD tại nước này cũng tăng mạnh trong mấy năm gần đây.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 9

9. Pháp
Số lượng tỷ phú: 64
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 202 tỷ USD
Năm ngoái, tổng thống Pháp Francois Hollande thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế với luật “thuế triệu phú” được thông qua bởi tòa án tối cao. Theo đó, các công ty trả lương cao sẽ phải đối mặt với mức thuế suất lên tới 75%. Nhiều nhà phân tích lo ngại luật thuế này sẽ khiến giới giàu rời bỏ Pháp nhưng tới nay người ta vẫn chưa thấy điều đó. Hầu hết tỷ phú và giới giàu nói chung của Pháp sống tại Paris với tỷ lệ gần 75%.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 10

10. Thụy Sĩ
Số lượng tỷ phú: 61
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 128 tỷ USD
Năm 2013, tổng tài sản của giới giàu tại Thụy Sĩ tăng thêm gần 100 tỷ USD. Dù thẳng tay xử lý việc trốn thuế và phá bỏ luật bí mật ngân hàng, nước này vẫn có thêm 4 tỷ phú mới trong năm 2013.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 11

11. Brazil
Số lượng tỷ phú: 50
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 259 tỷ USD
Nước chủ nhà World Cup 2014 kỳ vọng sẽ thu về 70 tỷ USD nhờ giải bóng đá lớn nhất hành tinh này, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng chững lại.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 12

12. Thổ Nhĩ Kỳ
Số lượng tỷ phú: 38
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 56 tỷ USD
Dù kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hồi phục mạnh mẽ sau khủng hoảng tài chình toàn cầu nhưng năm 2013 mức tăng trưởng chỉ đạt 4%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2014 là 2,3%.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 13

13. Canada
Số lượng tỷ phú: 37
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 94 tỷ USD
Canada là quốc gia rộng thứ 2 thế giới, trải dài 6 múi giờ và có nguồn tài nhiên thiên nhiên giàu có. Nước này có tới 5.000 người dân với tài sản trên 30 triệu USD.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 14

14. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)
Số lượng tỷ phú: 37
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 45 tỷ USD
Dubai, UAE, nổi tiếng là sân chơi của giới giàu có. Dầu mỏ và khi gas là hai nguồn lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước này. Doanh nghiệp tại đây thậm chí không phải đóng thuế thu nhập. 59% giới siêu giàu UAE là tự thân. Năm 2013, lượng tỷ phú của nước này tăng thêm 20,7%.

15 nơi nhiều tỷ phú nhất hành tinh năm 2014 ảnh 15

15. Nhật Bản
Số lượng tỷ phú: 33
Tổng giá trị tài sản ròng (2013): 77 tỷ USD
Dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng dân số siêu giàu của Nhật vẫn tăng trưởng hai con số trong năm 2013.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.