15 người thiệt mạng vì mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Một đoạn đường sắt bị hư hại ở Tấn Trung (Sơn Tây, Trung Quốc). Ảnh: Getty
Một đoạn đường sắt bị hư hại ở Tấn Trung (Sơn Tây, Trung Quốc). Ảnh: Getty
TPO - Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 3 người khác mất tích sau khi mưa lớn trút xuống tỉnh Sơn Tây (miền Bắc Trung Quốc) gây lũ lụt và lở đất.

Đại diện chính quyền tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ngày 12/10 cho biết mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10 đã khiến mực nước ở 37 con sông thuộc tỉnh này dâng lên nhanh chóng.

Hơn 1,75 triệu người ở 11 thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây đã bị ảnh hưởng, 120.100 người phải di dời. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 3 người hiện vẫn đang mất tích.

Khoảng 23.858 héc ta hoa màu bị ảnh hưởng, 19.500 ngôi nhà bị sập và 18.200 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 5 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 17.600 tỷ đồng).

15 người thiệt mạng vì mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc ảnh 1

Nước lũ ở Hà Tân (Sơn Tây). Ảnh: Getty

15 người thiệt mạng vì mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc ảnh 2

Nước sông tràn bờ ở Giới Hưu (Sơn Tây). Ảnh: China Daily

Những trận mưa như trút nước cũng đã đe dọa các di tích văn hóa, đặc biệt là công trình kiến trúc cổ ở Sơn Tây.

60 mỏ than ở thành phố này đã phải đóng cửa. Sơn Tây là trung tâm khai thác than lớn nhất Trung Quốc, chiếm 1/4 sản lượng than của cả nước.

Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi trên thế giới trở nên tồi tệ hơn. Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay Trung Quốc phải hứng chịu những trận lũ lụt kinh hoàng.

Hồi tháng 7, mưa lớn đã trút xuống khu vực miền Trung Trung Quốc gây ngập lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam). Gần 300 người đã thiệt mạng trong đợt mưa “ngàn năm có một”, theo chính quyền thành phố Trịnh Châu.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG