136 công trình tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Dược Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XXII nhằm đánh giá phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên và sinh viên.

Hội nghị Khoa học Công nghệ trẻ năm nay có vai trò quan trọng hướng tới kỷ niệm 110 năm đào tạo Dược (1914-2024). Đồng thời, qua đó lựa chọn các báo cáo xuất sắc tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Ngành Y tế lần thứ XXII sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2024 cũng được kết hợp đồng tổ chức.

136 công trình tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ ảnh 1

Sinh viên báo cáo

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội nhấn mạnh khoa học công nghệ được coi là linh hồn của quốc gia, là động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Trường Đại học Dược Hà Nội đã xác định sứ mệnh là một trung tâm đào tạo nhân lực có chất lượng cao; là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu; là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược. Nhà trường cũng xác định tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành trường đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu kết hợp với thực hành nghề nghiệp, bước đầu là đại học đổi mới sáng tạo.

136 công trình tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ ảnh 2

GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Dược Hà Nội

Trong hai năm qua, với nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ, không khí nghiên cứu khoa học của trường đã có những chuyển biến hết sức tích cực với số lượng các đề tài cấp quốc gia, cấp bộ và tương đương tăng gấp hơn 2 lần giai đoạn trước. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên trẻ và người học đã khẳng định được sự đóng góp của mình cho các thành tựu trong lĩnh vực khoa học công nghệ của trường.

PGS.TS Đỗ Quyên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết sinh viên được định hướng và tạo điều kiện nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất, thứ hai. Trong bài nhập môn, giảng viên ngoài giới thiệu phương pháp học, tài liệu còn trao đổi về hướng nghiên cứu. Sinh viên có hứng thú sẽ được giảng viên tập huấn về phương pháp nghiên cứu.

Bà Quyên cũng tự hào khi hằng năm tại các cuộc thi về nghiên cứu khoa học của ngành Y dược, sinh viên của trường luôn gặt hái được những thành tích cao. “Nghiên cứu khoa học cũng giống như viết một câu chuyện. Phải có cốt truyện và sau đó phát triển dần. Trong đó có định hướng tương lai như thế nào. Tức người nghiên cứu không chỉ đưa ra các số liệu, bảng biểu đánh giá mà còn phải nhìn được xa hơn là nghiên cứu đó có ứng dụng như thế nào trong đời sống xã hội ở tương lai”, bà Quyên nói.

ThS Đoàn Minh Sang, Bí thư Đoàn trường đã báo cáo kết quả phong trào học tập - nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2023 - 2024.

Hội nghị có 136 báo cáo tham gia chia làm 5 lĩnh vực. Hội đồng Giám khảo đã đánh giá và lựa chọn 60 báo cáo tiêu biểu vào vòng chung kết để báo cáo trực tiếp tại 5 Ban của hội nghị là bào chế - kiểm nghiệm thuốc; thiết kế thuốc - tổng hợp hóa dược; dược lý - thực hành dược - hóa sinh; dược liệu – dược học cổ truyền; phân tích & kiểm nghiệm thuốc. Ngoài ra có 14 báo cáo của Nghiên cứu sinh các khóa cũng tham gia tại Hội nghị.

Kết quả ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Các báo cáo đạt giải nhất và nhì sẽ được Nhà trường cử tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học công nghệ Tuổi trẻ Ngành Y tế lần thứ XXII được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Cần thơ vào tháng 12.

MỚI - NÓNG