121 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/2, Cục CSGT cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người.
121 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết ảnh 1

Giao thông tăng cao vào những ngày cuối kỳ nghỉ Tết.

Cụ thể, trên đường bộ xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông làm chết 120 người, bị thương 137 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương 2 người.

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 25 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 25 tỷ đồng, tạm giữ 110 ô tô, hơn 4 nghìn xe máy, tước Giấy phép lái xe hơn 2 nghìn trường hợp.

Trong đó, một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm như Thanh Hóa gần 2.000 trường hợp, Hà Nội hơn 1.000 trường hợp, Bình Định hơn 1.000 trường hợp, Trà Vinh hơn 800 trường hợp và TP Hồ Chí Minh hơn 700 trường hợp…

Trên đường bộ, kiểm tra, xử lý hơn 25,5 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 25 tỷ đồng, tạm giữ 110 xe ô tô, hơn 25,5 nghìn xe máy, tước hơn 2 nghìn Giấy phép lái xe.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT xử lý 103 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 54 trường hợp, phát hiện 1,4 nghìn trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 39 trường hợp và gửi thông báo vi phạm hơn 1,3 nghìn trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 1 nghìn 6 trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, các tỉnh chiếm tỷ lệ cao như Thanh Hóa có 211 trường hợp, Yên Bái có 141 trường hợp, Sóc Trăng có 131 trường hợp, Bình Định có 82 trường hợp. Về xử lý lái xe dương tính với ma túy, phát hiện 6 trường hợp.

Vẫn theo Cục CSGT, trên các tuyến đường thủy, lực lượng chức năng các địa phương xử lý 215 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng.

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 23 vụ phạm pháp hình sự, 32 đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy, pháo nổ giao cho cơ quan điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG