1.000 bạn trẻ nắm tay chạy vì Tình yêu biển đảo

1.000 bạn trẻ nắm tay chạy vì Tình yêu biển đảo
TP - Sáng 21/12, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), T.Ư Đoàn phối hợp tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức giải Việt dã Hạ Long 2014 - Vì tình yêu biển đảo. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, tham dự và chỉ đạo giải việt dã. 

Giải Việt dã Hạ Long 2014 có sự tham gia của 1.000 bạn trẻ, tạo thành 500 cặp đôi nắm tay nhau chạy trên đường chạy nhiều màu sắc, thể hiện tình yêu tuổi trẻ, hạnh phúc lứa đôi, sức sống và tinh thần quyết tâm gắn bó lập nghiệp tại các đảo thanh niên. 

Đặc biệt, đường chạy có sự tham gia của 2 trong số 17 cặp ra đảo Trần, Cô Tô (Quảng Ninh) lập nghiệp và sẽ ăn Tết đầu tiên tại đảo. Tại giải việt dã, Tổ quốc Việt Nam với vùng biển đảo rộng lớn cùng 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa được các bạn trẻ tạo hình với nhiều màu sắc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, giải việt dã góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và biển đảo thân yêu, đồng thời mang nhiều ý nghĩa xã hội và cộng đồng sâu sắc. Giải chạy được tổ chức mong muốn tạo ra một sức sống mới trong ĐVTN, HSSV và nhân dân để động viên, cổ vũ cho các cặp đôi thanh niên lập nghiệp ngoài đảo Trần thuộc huyện đảo tiền tiêu Cô Tô và trên các đảo khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo Đề án Xây dựng 5 đảo Thanh niên toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.