10 người chết vì mưa lũ

10 người chết vì mưa lũ
TP - Theo Thống kê của BCH Phòng chống lụt bão Quảng Nam, tính đến ngày 4/12, tại Quảng Nam có 1.164 nhà bị ngập, có nơi ngập sâu tới 1m; 3 người chết; hàng chục héc ta hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ.

Mưa lũ làm sập 2 nhà dân ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Một số khu dân cư ở Bình Tú, Bình Trung, Bình An, Bình Giang, Bình Nam (Thăng Bình) ngập từ 0,5 - 1m. Ngoài ra, 60m kênh tại thôn Đức An, xã Bình Phú, Thăng Bình bị cuốn trôi, bồi lấp. 67,8 ha rau màu tại huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ bị thiệt hại.

Một số tuyến đường liên huyện thuộc huyện Nông Sơn, Thăng Bình bị chia cắt. Đường ĐT 617 (đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Tam Trà, huyện Núi Thành bị sạt lở taluy, 150m3 đất gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, theo Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tình trạng ngập lụt tại các huyện Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP Huế (Thừa Thiên- Huế), Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) giảm dần. Tuy nhiên, từ đêm 5/12 đến 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn.

Toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 10 người chết do mưa lũ (Bình Định 6 người, Quảng Ngãi 4 người); 1 người mất tích, 3 người bị thương. Có 51 nhà bị sập đổ (Bình Định 50, Quảng Ngãi 1); 48 nhà hư hỏng. Hơn 9.700 ha lúa bị ngập úng, gần 2.800 ha hoa màu, gần 73.000 chậu cây cảnh bị hư hại; 713 con gia súc và hơn 18.000 con gia cầm bị chết; 30,7 km đường giao thông bị sạt lở; 10.160 nhà bị ngập.

Ngư dân Nguyễn Sơn (SN 1967), thuyền viên của tàu cá BĐ 95891 TS do ông La Văn Minh (huyện Hoài Nhơn, Bình Đinh) làm chủ, bị sóng lớn phủ lên tàu, rớt xuống biển mất tích.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.