Xã Liên Mạc - điểm sáng nông thôn mới tại Hà Nội

Xã Liên Mạc - điểm sáng nông thôn mới tại Hà Nội
TP - Sau gần 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh (Hà Nội) đang trở thành điểm sáng của Thành phố với cách làm sâu và quyết liệt với từng tiêu chí.

> Sử dụng hiệu quả đất đai ở Tây Nguyên
> Thanh niên xây dựng Nông thôn mới

Về xã Liên Mạc, huyện Mê Linh những ngày này nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay mạnh mẽ. Trên cánh đồng rộng bát ngát cả chục chiếc máy cày đang hối hả tăng công suất.

Ngay cả khi thời tiết khá lạnh, nhiều người dân vẫn hăng hái ra đồng tham gia xây dựng hạ tầng. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Nguyễn Xuân Trường cho hay để hoàn thành việc dồn điền đổi thửa tại đây đã phải vượt qua nhiều khó khăn.

“Ngay cả cán bộ đảng viên cũng có người không muốn thay đổi, tâm lý trông chờ ngân sách. Huyện và xã đã phải vận động nhiều”- ông Trường nói.

Bí thư Đảng ủy xã Liên Mạc Tạ Quang Đáp cho biết, trước khi xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân khó khăn vì thu nhập trung bình chỉ đạt 13,6 triệu đồng/người/năm.

Toàn xã có tới 331 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,58%. Trong 19 tiêu chí đặt ra, Liên Mạc khi đó còn tới 9 tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp... Sau gần 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo rút xuống chỉ còn 2,99%, lao động có việc làm đạt 93,5%.

Phát biểu tại buổi làm việc tại xã Liên Mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao kết quả đạt được tại xã Liên Mạc và xem đây như một trong những điểm sáng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới toàn thành phố.

“Liên Mạc không chỉ giải phóng đôi vai, sức lao động mà còn đã giải phóng tầm nhìn trong sản xuất, trong làm giàu của người dân” - ông Nghị nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?
TPO - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời đóng vai trò điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, chính sách thuế TNCN cần có những điều chỉnh phù hợp để vừa đảm bảo công bằng, vừa khuyến khích tăng trưởng kinh tế.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông nội đô

Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông nội đô

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình phối hợp cùng Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu hướng giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường của Hà Nội, trước mắt tập trung xử lý ô nhiễm không khí và làm sạch các dòng sông nội đô.