Bộ trưởng 8X trong chính phủ Nga

Bộ trưởng 8X trong chính phủ Nga
TPO- 29 tuổi, Nikolay Nikiforov là vị Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Nga.
Ông Nikolay Nikiforov, sinh ngày 22-4-1982, trước đó giữ chức Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa Tatarstan. Ngày 21-5, ông được tân Tổng thống Nga bổ nhiệm chức Bộ trưởng Viễn thông và Truyền thông Đại chúng.
Ông Nikolay Nikiforov, sinh ngày 22-4-1982, trước đó giữ chức Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa Tatarstan. Ngày 21-5, ông được tân Tổng thống Nga bổ nhiệm chức Bộ trưởng Viễn thông và Truyền thông Đại chúng..

Ông Nikolay Nikiforov, sinh ngày 22-4-1982, trước đó giữ chức Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa Tatarstan. Ngày 21-5, ông được tân Tổng thống Nga bổ nhiệm chức Bộ trưởng Viễn thông và Truyền thông Đại chúng.

Từ năm 2006-2010, ông quản lý Trung tâm Công nghệ Thông tin của Tatarstan, chịu trách nhiệm giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao đến các cơ quan nhà nước và thành phố trực thuộc trung ương.

Tháng 4-2010, ông trở thành Bộ trưởng trẻ nhất của Tatarstan, khi đó ông mới 27 tuổi. Hai năm giữ chức Bộ trưởng của Tatarstan, ông nổi tiếng với những dự án đầy tham vọng, giúp nâng tầm ngành công nghiệp IT trong khu vực và gặt hái được nhiều thành công lớn.

Điển hình là dự án chính phủ điện tử (e-government) giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả công việc cho những người muốn ứng tuyển vào các vị trí trong chính phủ.

Nikiforov cũng tiến hành một dự án chưa từng có về hiện đại hóa hệ thống giáo dục của Tatarstan. Tất cả các trường từ tiểu học đến đại học trong khu vực đều được trang bị máy tính và máy tính xách tay (hơn 25.000 máy) có kết nối mạng internet toàn diện.

Nhờ dự án giáo dục điện tử này mà bất kì học sinh nào ở Tatarstan, bất kể đang ở đâu đều có thể tiếp cận được nguồn thông tin rộng lớn, nhận được hướng dẫn và tư vấn của giáo viên. Việc đầu tư này được coi là vô cùng quan trọng trong việc giáo dục và nuôi dưỡng thế hệ sau của đất nước.

Một trong số những phát kiến nổi tiếng khác của Nikiforov phải kể đến việc xây dựng thành phố vệ tinh tân tiến Innopolis. Dự án hứa hẹn giúp Tatarstan có được những cụm IT chính phức tạp, đạt tiêu chuẩn quốc tế chẳng khác gì với Boston, Princeton và Thung lũng Silicon.

Tổng thống Tatarstan, ông Rustam Minnikhanov hết lời khen ngợi Nikiforov: “Nikolay Nikiforov đã làm ngành công nghệ thông tin của đất nước phát triển một cách ấn tượng. Chính phủ Nga và nước cộng hòa Tatarstan luôn cần đến tài năng của ông”.

Ngày 21-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí sắc lệnh về cơ cấu và thành phần của chính phủ mới. Văn phòng Phủ Tổng thống Nga cho biết, 75% vị trí dành cho những gương mặt mới, các vị trí chủ chốt vẫn do nhân sự cũ đảm trách.

Phan Yến
Theo Kazantimes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu binh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Cựu binh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

TPO - Cách đây 57 năm, 504 thường dân vô tội tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị binh lính Mỹ thảm sát dã man. Hôm nay, ông Mike Boehm - cựu binh Mỹ lại vượt nửa vòng trái đất, kéo đàn vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ, để tưởng nhớ các nạn nhân.
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ

Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau cuộc họp của Bộ Chính trị, toàn bộ những nội dung liên quan, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ. Đồng thời cũng rõ được mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chính quyền cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh) như thế nào, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hay còn gọi là cấp cơ sở, như thế nào.