Đào tạo chui hàng trăm sinh viên

Đào tạo chui hàng trăm sinh viên
TP - Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Việt (gọi tắt là Công ty quốc tế Việt) không có phép đào tạo hệ trung cấp, ĐH, CĐ nhưng vẫn liên kết với hàng loạt trường để tuyển sinh đào tạo trung cấp, ĐH.

> Đình chỉ hoạt động sáu trung tâm luyện thi đại học

Trụ sở của Cty CP Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Việt nơi đang liên kết đào tạo với hàng loạt trường ĐH, CĐ. Ảnh: Quang Phương
Trụ sở của Cty CP Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Việt nơi đang liên kết đào tạo với hàng loạt trường ĐH, CĐ. Ảnh: Quang Phương.

Thậm chí công ty còn mượn danh nghĩa của một trường ĐH để thông báo tuyển sinh và tổ chức luyện thi cấp tốc khá rầm rộ…

Mượn danh trường đại học để tuyển sinh

Từ cuối tháng 5-2012, một số băng rôn về luyện thi cấp tốc của Trung tâm (TT) luyện thi ĐH chất lượng cao Toán Việt thuộc Công ty Quốc tế Việt đã được treo lên tại một số tuyến đường tại quận Thủ Đức (TPHCM).

Cùng thời điểm đó, nhiều người nhận được các tờ rơi với nội dung: “Chiêu sinh luyện thi ĐH cấp tốc” của đơn vị này.

Điều đáng nói, trong các tờ rơi, băng rôn Trung tâm Toán Việt đều ghi rất rõ: “Trường ĐH Sài Gòn phối hợp cùng TT luyện thi ĐH chất lượng cao Toán Việt”.

Đi kèm thông tin trên là một danh sách giáo viên là các thầy cô giáo có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM… Để thu hút học viên, đơn vị này còn giới thiệu là “trung tâm có lớp đặc biệt, tỷ lệ đậu ĐH 100%”?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mức học phí của khóa luyện thi cấp tốc này cũng khá cao: 1,2 triệu đồng/khóa. Hiện tại, khóa luyện thi cấp tốc đã có khoảng hơn 70 học viên đang theo học.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Ngoạn, Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn nói: “Toàn là bịa đặt, tất cả các thầy cô giáo trong danh sách TT này đưa ra không có ai là giảng viên của trường ĐH Sài Gòn cả”.

Tương tự, tiến sĩ Nguyễn Đình Luân, Trưởng phòng Đào tạo tại chức và tu nghiệp giáo viên, Trường ĐH Sài Gòn cho biết: Trường ĐH Sài Gòn chưa bao giờ phối hợp cùng trung tâm Toán Việt để chiêu sinh luyện thi cấp tốc cả. Trung tâm Toán Việt đã tự bịa đặt ra chuyện trường ĐH Sài Gòn phối hợp cùng đơn vị này để tuyển sinh.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Công ty quốc tế Việt thừa nhận, danh sách giáo viên mà trung tâm Toán Việt giới thiệu không có ai là giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Sài Gòn.

Bà cũng thừa nhận trung tâm đã tự bịa ra chuyện “Trường ĐH Sài Gòn phối hợp cùng TT luyện thi ĐH chất lượng cao
Toán Việt”.

Đào tạo chui cả trung cấp, CĐ và ĐH

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Quốc tế Việt được cấp vào năm 2007, đăng ký thay đổi năm 2009 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp thì Công ty Quốc tế Việt đăng ký hoạt động khá nhiều lĩnh vực từ tổ chức hội chợ, hội thảo, quảng cáo… đến đào tạo các cấp.

Theo các tài liệu chúng tôi có được từ năm 2010, công ty này đã có văn bản gửi Trường ĐH Sài Gòn đề nghị hợp tác đào tạo ĐH liên thông và ĐH tại chức.

Ngày 22-11-2010, tiến sĩ Nguyễn Đình Luân, trưởng phòng đào tạo tại chức và tu nghiệp giáo viên Trường ĐH Sài Gòn đã có bút phê vào văn bản trên với nội dung đồng ý để đơn vị này tuyển sinh hệ ĐH Vừa học vừa làm ngành Luật Hành chính và ĐH liên thông chính quy ngành kế toán.

Và đến năm 2012, các lớp ĐH liên thông chính quy ngành kế toán do đơn vị này tuyển sinh đã khai giảng với gần 250 học viên.

Trên thực tế Trường ĐH Sài Gòn chỉ ký kết hợp tác thuê địa điểm để đào tạo ngành kế toán hệ chính quy với Công ty quốc tế Việt nhưng đơn vị này lại thông báo tuyển sinh thêm hàng loạt ngành khác như quản trị kinh doanh, dược, điều dưỡng… Bà Nguyễn Thị Huệ, cho hay, việc đăng các thông tin tuyển sinh trên là để thăm dò nguồn tuyển.

Trước đó, từ năm 2009, Công ty Quốc tế Việt đã liên kết với trường ĐH Lạc Hồng tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp ngành kế toán.

Trong khóa học này đầu vào của một số học viên chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Thậm chí, có học viên không học, không thi vẫn có điểm. Cho đến nay, dù đã kết thúc khóa học nhưng học viên vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp.

ThS Lâm Thanh Hiển, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng thừa nhận: Đúng là nhà trường có sai sót khi ký hợp đồng liên kết đào tạo với công ty này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đo nhân trắc học để xác định vẻ đẹp nguyên bản của Hoa hậu Việt Nam, không ưu ái bất kỳ thí sinh nào
Đo nhân trắc học để xác định vẻ đẹp nguyên bản của Hoa hậu Việt Nam, không ưu ái bất kỳ thí sinh nào
TPO - Nhà thơ Trần Hữu Việt - Trưởng Ban Giám khảo vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 - khẳng định các giám khảo bám sát tiêu chí, làm việc công tâm, không có sự ưu tiên, ưu ái cho bất cứ thí sinh nào. Vẻ đẹp tự nhiên là tiêu chí gốc ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng khẳng định - thí sinh phải đo nhân trắc học mới xác định được vẻ đẹp nguyên bản. 
Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?
Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?
TPO - Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai phạm suốt thời gian dài như vậy? Phải chăng có một mạng lưới bảo vệ Nam và đồng bọn?" Để hiểu rõ, cần nhìn vào thủ đoạn và cách vận hành đường dây lừa đảo này.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình'

Toàn cảnh Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình'

TPO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức nhằm đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển.
Tiếp tục tham mưu về sắp xếp bộ máy, quan tâm công tác cán bộ

Tiếp tục tham mưu về sắp xếp bộ máy, quan tâm công tác cán bộ

TPO - Theo anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cho biết, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc sắp xếp bộ máy, nhất là công tác cán bộ. Đặc biệt, tổ chức Đoàn phải tự thay đổi phương thức tổ chức hoạt động để hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.