'Đại gia hút thuốc lào' lại gây sốt mở bán chung cư

'Đại gia hút thuốc lào' lại gây sốt mở bán chung cư
Dự án chung cư VP5 Linh Đàm vừa ra mắt đã gây sốt, không chỉ vì mức giá 14 triệu đồng một mét vuông - thuộc diện được vay ưu đãi từ gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng, mà còn bởi mức chênh lệch chi cho môi giới.

'Đại gia hút thuốc lào' lại gây sốt mở bán chung cư

> Sự thật biệt thự, penthouse Hà Nội giá dưới 500 triệu
> Tiền nào, căn hộ nấy!

Dự án chung cư VP5 Linh Đàm vừa ra mắt đã gây sốt, không chỉ vì mức giá 14 triệu đồng một mét vuông - thuộc diện được vay ưu đãi từ gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng, mà còn bởi mức chênh lệch chi cho môi giới.

Danh sách và mức giá chênh một số căn hộ tại dự án VP5 Linh Đàm. Ảnh: Ngọc Tuyên
Danh sách và mức giá chênh một số căn hộ tại dự án VP5 Linh Đàm. Ảnh: Ngọc Tuyên.

Ngày 3/7, chủ đầu tư dự án chung cư VP5 Linh Đàm là Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu chính thức mở bán căn hộ với mức giá gốc dao động từ 14-16 triệu đồng một m2, tùy từng tầng. Tuy nhiên, ngay sau khi được mở bán, giá chênh các căn hộ được đẩy lên mức rất cao, gần 300 triệu đồng.

Chị Ngọc Anh, một "cò" có mặt tại sàn Mường Thanh sáng 4/7 giơ tập giấy photo gồm danh sách các căn hộ và mức giá chênh tương ứng. Theo đó, một căn góc ở tầng 15, giá gốc 16 triệu đồng có mức giá chênh cao nhất lên tới 280 triệu đồng. Mức giá chênh thấp nhất là khoảng 135 triệu đồng đối với căn hộ ở tầng 28.

Đại diện sàn bất động sản Thành Đạt, chị Thi cũng báo giá chênh cao nhất tại đơn vị này cũng lên tới 265 triệu đồng, mức thấp nhất là 215 triệu. "Những căn ở các tầng trung và diện tích rộng thì có giá chênh cao hơn", chị Thi lý giải.

Lãnh đạo một sàn địa ốc tại Hà Nội nhìn nhận đây là mức chênh quá cao ở thời điểm hiện nay. "Trước đây, thời địa ốc còn sốt, thì chênh lệch không có gì là lạ. Hiện đối với mỗi giao dịch thành công, môi giới chỉ dám đòi chênh khoảng 1,5-2% giá trị căn nhà là cùng. Theo đó, với những căn hộ như dự án này, giá chênh tầm 20 triệu đồng", vị này nói.

Lý giải về mức giá chênh cao, chị Ngọc Anh cho biết, không phải là do môi giới "ăn dày". Chị tiết lộ, để mua được một sàn khoảng 25 căn hộ tại dự án này, đơn vị của chị phải nộp thêm 2 tỷ đồng tiền chênh cho chủ đầu tư. Theo đó, so với giá gốc, mỗi căn chịu thêm tiền chênh khoảng 80 triệu đồng.

"Một số sàn mua những tầng đẹp còn phải chịu thêm tiền chênh gần 3 tỷ mới dành được suất. Do đó, khi bán ra, chúng tôi buộc phải nâng số chênh lên cao mới có lãi. Bây giờ nhà đất khó làm ăn rồi, có phải cứ muốn ăn dày là được đâu", chị Ngọc Anh phân trần.

Có mặt tại sàn Mường Thanh ngày 3 và 4/7 chủ yếu là môi giới. Ảnh: Ngọc Tuyên
Có mặt tại sàn Mường Thanh ngày 3 và 4/7 chủ yếu là môi giới. Ảnh: Ngọc Tuyên.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Thản, Giám đốc Xí nghiệp tư nhân xây dựng số I Lai Châu phủ nhận thông tin thu chênh thêm khoản chênh 2 - 3 tỷ đồng đối với mỗi sàn căn hộ.

Lý giải về mức giá chênh mà "cò" đưa ra quá cao, ông Thản cho biết, đây là do thị trường quyết định. "Khi đã bán ra, chúng tôi không có quyền can thiệp đến các giao dịch sau đó. Khách hàng và môi giới tự thỏa thuận với nhau sao cho thuận mua vừa bán", vị này nói.

Một chuyên gia bất động sản dự đoán, việc đưa ra giá gốc thấp, trong khi yêu cầu các sàn mua lại suất phân phối với mức chênh cao có thể là một chiêu lách của chủ đầu tư. "Với mức giá dưới 15 triệu đồng, khách hàng có thể được vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ. Hơn nữa, người mua khi nghe đến mức giá mở bán rẻ, bao giờ cũng bị thu hút hơn", vị này nói. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc tạo ra mức giá chênh cao lại khiến cho người mua nhà cảm thấy hoang mang và lưỡng lự xuống tiền.

Theo khảo sát của PV, ngay trong buổi mở bán dự án, các khách lẻ đều không thể mua được nhà trực tiếp từ chủ đầu tư mà phải mua qua môi giới. Ông Thản cũng thừa nhận đơn vị này không bán lẻ mà khách hàng phải mua từ 5 căn trở lên mới được giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, thấy mức giá chênh quá cao, hầu hết khách hàng đều cảm thấy lưỡng lự khi xuống tiền, giao dịch chủ yếu được thực hiện giữa các "cò" với nhau. Do đó, giá chênh lại càng bị đẩy vô tội vạ. Có mặt tại sàn cả vào sáng 3 và 4/7 để tìm mua một căn hộ, tuy nhiên bác Chung (Hoàng Mai) đã quyết định về tay không.

"Tôi định mua một căn hộ hơn 72 m2, giá gần 16 triệu nhưng họ đòi chênh thêm 280 triệu đồng. Như vậy tính ra mỗi m2 căn hộ vào tầm 20 triệu đồng, không còn là rẻ nữa", bác Chung tính toán. Khách hàng này cho biết sẽ chờ một thời gian, thị trường lắng xuống sẽ đưa ra quyết định.

Nghe nói dự án này mở bán với mức giá hợp lý, vợ chồng chị Hoan (Hà Đông) cũng đến sàn Mường Thanh để tìm mua một căn hộ tầm 45m2. Tuy nhiên, đến nơi chị mới biết giá chênh phải chi cho "cò" là 140 triệu đồng. Giá gốc chỉ là 14,5 triệu nhưng nếu thêm tiền chênh cao như vậy thì tính ra mối m2 bị đắt thêm hơn 3 triệu đồng. Vợ chồng chị cũng cho biết sẽ chờ một thời gian nữa mới quyết định.

> Đại gia hút thuốc lào, cưỡi Rolls-Royce: Nên tự cứu mình!
> 'Khám' gia sản đại gia hút thuốc lào, cưỡi Rolls-Royce

Theo Ngọc Tuyên
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
TPO - Ngày 18/4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những đoàn viên, thanh niên có hành động đặc biệt dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì nhân dân, vì Tổ quốc.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Địa ốc 24H: Biệt thự bỏ hoang làm trụ sở cơ quan; lợi nhuận nhiều doanh nghiệp BĐS 'bốc hơi' sau kiểm toán

Địa ốc 24H: Biệt thự bỏ hoang làm trụ sở cơ quan; lợi nhuận nhiều doanh nghiệp BĐS 'bốc hơi' sau kiểm toán

TPO - Biệt thự bỏ hoang từng của nguyên Chủ tịch Hà Nội được sử dụng làm trụ sở cơ quan; Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp BĐS 'bốc hơi' hàng trăm tỷ sau kiểm toán; Hải Phòng bố trí 400 căn hộ cho cán bộ Hải Dương sau sáp nhập; TPHCM lấy ý kiến mở lại dịch vụ lưu trú ngắn ngày trong chung cư sau 'lệnh' cấm;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/4.
Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích xử lý thế nào?

Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích xử lý thế nào?

TPO - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích sau ngày 1/7/2014 thì phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Những mẫu nhà chữ L được lựa chọn cho không gian sống hiện đại

Những mẫu nhà chữ L được lựa chọn cho không gian sống hiện đại

TPO - Trong bối cảnh đô thị hoá nhanh chóng, nhu cầu về những ngôi nhà tiện nghi, thẩm mỹ và phù hợp với điều kiện sống tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Mẫu nhà chữ L một tầng đã và đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ thiết kế linh hoạt, tối ưu hoá không gian và khả năng hoà nhập với thiên nhiên. 
Địa ốc 24H: Thu hồi đất làm khu đô thị hơn 17.000 tỷ; Tỉnh có giá nhà đất rao bán tăng 700%

Địa ốc 24H: Thu hồi đất làm khu đô thị hơn 17.000 tỷ; Tỉnh có giá nhà đất rao bán tăng 700%

TPO - Giá nhà đất Bình Dương rao bán tăng 700% trong 10 năm; Gần 200 nhà đất công ở Bà Rịa - Vũng Tàu dôi dư sau sắp xếp; Nha Trang thu hồi đất làm khu đô thị hơn 17.000 tỷ; Cho phép chuyển đổi đất làm dự án Aeon Mall Biên Hòa;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 17/4.