Trung Quốc xây tòa nhà cao nhất thế giới trong 90 ngày

Trung Quốc xây tòa nhà cao nhất thế giới trong 90 ngày
TPO - Tòa nhà chọc trời có tên gọi Sky City, cao 838 mét với 220 tầng, tổng diện tích mặt sàn lên tới 1 triệu m2, dự kiến được xây dựng ở TP Trường Sa, phía Đông - Nam tỉnh Hồ Nam.
Phối cảnh tòa nhà cao nhất thế giới trong tương lai gần
Phối cảnh tòa nhà cao nhất thế giới trong tương lai gần.

Đơn vị thi công dự án là Tập đoàn Broad Sustainable Building, chính thức khởi công vào cuối tháng 11 và sẽ hoàn thành vào tháng 3 -2013.

Công trình dự kiến hoàn thành trong vòng 90 ngày, kể cả việc thực hiện các công đoạn nội thất thiết yếu của tòa nhà.

Theo thiết kế, tòa nhà chọc trời sẽ trở thành một hệ thống đô thị khép kín độc lập. Khoảng 83% diện tích sẽ là chung cư dành bố trí 17.400 người ở.

Để phục vụ số dân này, sẽ có các văn phòng, trường học cho 4.600 học sinh và bệnh xá có thể tiếp nhận mỗi đợt 1.400 bệnh nhân.

Toàn bộ phần không gian còn lại để dành cho các quán cà phê, quán bar và các cửa hiệu. Để di chuyển, khách hàng sẽ dùng 104 thang máy tốc độ cao.

Chiều cao của tòa nhà giữ kỷ lục thế giới hiện tại - tòa tháp Burj Khalifa tại Dubai – là 828 mét.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok
Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok

Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.