Sơn Ca Xanh

Sơn Ca Xanh
TP - Trong bài “Nhớ thời tiếp quản Trường Sa” đăng trên báo Tiền Phong ngày 4-7, đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân kể, tháng 4-1975 khi ra đảo Sơn Ca vừa được giải phóng, ông ấn tượng với một cây bàng lớn giữa đảo. Lúc đó đảo có rất ít cây xanh. Bây giờ, đảo Sơn Ca được phủ kín bởi màu xanh của hàng trăm cây lớn.

Nhớ thời tiếp quản Trường Sa

Không chỉ có nhiều cây bản địa Trường Sa như phong ba, bão táp, bàng vuông, tra, đảo Sơn Ca cũng có nhiều cây mù u, vốn chỉ có ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở vùng biển quanh năm có gió mạnh, nhưng do được nhiều cây lớn che chắn, rau xanh ở Sơn Ca phát triển rất tốt.

Cây mù u xòe tán rộng tại Công viên Thanh niên trên đảo Sơn Ca
Cây mù u xòe tán rộng tại Công viên Thanh niên trên đảo Sơn Ca.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Tảo, Phó Chính trị viên trưởng đảo Sơn Ca cho biết, bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, việc trồng và chăm sóc cây xanh để làm đẹp cảnh quan rất được đảo chú trọng. Nhiều giống cây ăn quả có khả năng thích nghi như ổi, na, mít, bưởi, thanh long đang được trồng mới tại đảo Sơn Ca.

Con đường ven bờ đảo
Con đường ven bờ đảo.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Mặt đường cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn nứt rách, ổ gà

Mặt đường cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn nứt rách, ổ gà

TPO - Những ngày qua, người tham gia giao thông trên cao tốc Bắc Nam, thuộc đoạn QL45 - Nghi Sơn phát hiện tình trạng mặt đường bị nứt rách, sau đó hình thành các ổ gà gây nguy hiểm cho giao thông. Trước đó, tại đoạn cao tốc này, xảy ra sự việc một số khe co giãn hư hỏng, bong bật lên khỏi mặt đường khiến một số ô tô đâm trúng, bị thủng lốp.
Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm vụ 300 hộ dân khiếu kiện kéo dài

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm vụ 300 hộ dân khiếu kiện kéo dài

TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân. Tham dự buổi tiếp các bà Đinh Thị Thế, Lê Thị Thuỷ, Vũ Thị Tuyết đại diện của khoảng 300 hộ dân có đất dịch vụ và đất tái định cư tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Những hộ dân này đã khiếu kiện kéo dài trong nhiều năm.