Ồ ạt chặt phá rừng keo

Một góc núi rừng Khe Canh thuộc bản Khứm
Một góc núi rừng Khe Canh thuộc bản Khứm
TP - Rừng trồng hơn 3 năm tuổi ở khu vực Khe Canh, bản Khứm (thuộc xã Châu Hội, huyện Qùy Châu, Nghệ An) vừa bị kẻ xấu chặt phá khoảng trên 5 ha.

Người cứu mai, tùng Yên Tử

Một góc núi rừng Khe Canh thuộc bản Khứm
Một góc núi rừng Khe Canh thuộc bản Khứm.

Một số người dân nơi đây phản ánh, đất rừng ở khu vực này từ lâu, người dân bản Khứm dùng để làm nương rẫy, chăn thả trâu bò, lợn gà để làm nguồn cung cấp lương thực thực phẩm nuôi sống hằng ngày.

Chính quyền địa phương giao rừng cho Cty Thanh Thành Đạt (trụ sở số 57, Ngô Gia Tự, TP Vinh) quyền được trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Bà con làm đơn gửi chính quyền xã, huyện với nguyện vọng được giao đất rừng khu vực Khe Canh để sản xuất nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Vì lẽ đó mà, bà con dân bản đã tự ý tổ chức họp dân, thu tiền phí của dân, bầu ra 6 nhóm trưởng, sau đó kéo nhau lên đồi tự vẽ sơ đồ, đánh dấu sơn để chia nhau đất rừng, nơi mà nhà nước đã giao cho Cty Thanh Thành Đạt trồng keo lai từ 1 đến 3 năm tuổi.

Ông Nguyễn Sỹ Luận, Phó chủ tịch UBND xã Châu Hội cho biết, đất rừng ở khu vực Khe Canh gần bản Khứm, trước đây là rừng do Lâm trường Cô Ba quản lý, nhưng do quản lý không nổi, vì người dân thường xuyên chặt phá và để trâu bò phá hoại nên họ đã bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Sau đó, một Cty nước ngoài khảo sát thuê đất rừng, nhưng vì lý do an ninh quốc gia nên UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định không cấp phép cho đơn vị này. Ngày 12-10-2009, UBND tỉnh Nghệ An lại có Quyết định 446/ QĐ- UBND.ĐC cho Cty này thuê đất tại địa bàn xã Châu Hội và Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Thấy ngoài tầm kiểm soát, UBND xã Châu Hội đã ý kiến lên UBND huyện Quỳ Châu. Ngày 21-10-2011, đích thân bà Lang Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Qùy Châu xuống tận cơ sở tổ chức họp dân nhưng bà con bỏ về và cuộc họp không thành.

Đứng trước hàng loạt cây keo hơn 3 năm tuổi, ông Nguyễn Thanh Vỹ, GĐ lâm nghiệp thuộc Cty Thanh Thành Đạt cho biết, hiện Cty đã trồng được khoảng 80 ha rừng keo lai, nhưng gần đây, kẻ xấu đột nhập chặt phá rừng trồng 3 năm tuổi một cách ồ ạt.

Bên cạnh đó, số diện tích rừng mới trồng cũng bị kẻ xấu vào nhổ lên. Tổng diện tích rừng bị chặt, phá (chủ yếu bị chặt) khoảng trên 5 ha, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, bà con dân bản Khứm còn làm bờ rào ngăn chặn lối đi của đường nguyên liệu do Cty Thanh Thành Đạt đầu tư mở đường, rồi dùng sơn đánh dấu chia nhau đất rừng lấn sâu cả đất rừng nhà nước đã giao cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất khoảng hơn 2 ha.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Techcombank đồng hành cùng tuyến đường sắt đô thị số 1, thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Techcombank đồng hành cùng tuyến đường sắt đô thị số 1, thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là nhà đồng tài trợ chính thức trong sự kiện khánh thành Tuyến Đường sắt đô thị Metro Số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông đô thị và thúc đẩy thanh toán không dừng, mở ra kỷ nguyên di chuyển bền vững và hiện đại. Cũng trong dịp này, Techcombank triển khai ưu đãi hoàn tiền 50% giá vé Metro số 1 dành cho khách hàng khi sử dụng thẻ thanh toán Techcombank Visa Eco.
Sắp điều chỉnh lương tối thiểu

Sắp điều chỉnh lương tối thiểu

TPO - Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Giá vàng tăng không cản nổi

Giá vàng tăng không cản nổi

TPO - Sáng nay (13/3), giá vàng trong nước tăng mạnh. Vàng nhẫn lên đỉnh cao mới với mức gần 95 triệu đồng/lượng, vàng miếng tăng lên hơn 94 triệu đồng/lượng.
Baby Three ế chỏng ế chơ

Baby Three ế chỏng ế chơ

TPO - Người tiêu dùng Việt tẩy chay búp bê Baby Three vì nghi có "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Các cửa hàng bán sản phẩm này ế chỏng chơ không ai mua, nhiều người ôm hàng lỗ nặng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa đề nghị kiểm tra đồ chơi Baby Three trên cả nước.