Rước Ngọc Xá lợi Phật bằng chuyên cơ và Limousine

Rước Ngọc Xá lợi Phật bằng chuyên cơ và Limousine
TPO - Hai chiếc Lincoln Crystal của Cty TNHH 216 và một chiếc limousine Hummer được dùng để chở ba viên Ngọc xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, sáu viên xá lợi thánh tăng, cùng đoàn cao tăng, phật tử cung nghênh từ Ấn Độ về Việt Nam.

Đoàn này khởi hành lúc 1 giờ 20 phút ngày 3 - 3 gồm hơn 100 vị Giáo phẩm và Cư sĩ, Phật tử lên đường sang Ấn Độ làm lễ cung nghênh Ngọc Xá lợi về nước theo chuyên cơ mang số hiệu VN9985 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Airlines và sẽ trở lại Nội Bài lúc 15 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, chuyến bay trở lại bị trì hoãn và đến 16 giờ 45 phút, chuyên cơ mới cập cảng hàng không Nội Bài.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt từ rất sớm tại sân bay. Bà ra tận cầu thang máy bay cung nghênh Ngọc xá lợi, cùng Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Sam.

Rước Ngọc Xá lợi Phật bằng chuyên cơ và Limousine ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ra tận chân cầu thang máy bay đón đoàn. Ảnh: Trần Thanh

Trong chuyến viếng thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ năm 2009 của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ngài Chủ tịch Phật giáo Thế giới đã dâng cúng Phó Chủ tịch nước Ngọc Xá lợi Phật. Ngọc Xá lợi Phật là kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi trà tỳ (hoả táng) và là Phật bảo linh thiêng nhất đối với tín đồ Phật giáo.

Phó Chủ tịch nước giao Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cung nghênh về Việt Nam để tôn trí an vị thờ tại Bảo tháp chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Đây là Đại lễ đầu tiên được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức cử hành cung nghênh từ Ấn Độ về nước và là lần thứ hai Giáo hội chính thức tổ chức Đại lễ cung nghênh Ngọc Xá lợi Phật (lần thứ nhất tổ chức từ TPHCM về tôn trí thờ tại chùa Quán Sứ - Hà Nội và chùa Bái Đính - Ninh Bình vào tháng sáu năm ngoái).

Rước Ngọc Xá lợi Phật bằng chuyên cơ và Limousine ảnh 2
Đoàn cao tăng đưa Ngọc Xá lợi xuống cầu thang máy bay. Ảnh: Trần Thanh

Dù được cảnh sát giao thông dẫn đường, chặn hậu và ngăn tất cả xe ngược chiều ở những khúc đường hẹp, mặt đường xấu của QL1A không cho phép ba chiếc limousine đi nhanh.

Hơn 20 giờ tối qua, khi đoàn cung nghinh về đến chùa Bái Đính, Giáo hội đã cử hành đại lễ an vị Ngọc Xá lợi Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. Số lượng Tăng Ni, Phật tử và khách quý tham dự lễ tại Hà Nội và Ninh Bình ước đoán trên 10 nghìn người.

Chùa Bái Đính mới nằm cạnh Bái Đính cổ tự, toạ lạc tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là địa danh Phật giáo có lịch sử cả nghìn năm, gắn với lịch sử của cố đô Hoa Lư và nằm trong một quần thể danh thắng du lịch Tràng An.

Rước Ngọc Xá lợi Phật bằng chuyên cơ và Limousine ảnh 3
Ảnh: Trần Thanh

Công trình chùa Bái Đính mới đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục để chào mừng Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và là nơi lưu giữ nhiều kỷ lục về Phật giáo (tượng Phật Tam Thế, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhỡn, Đại hồng chung (chuông) bằng đồng lớn nhất Việt Nam và có 500 vị La Hán bằng đá…

Do đó việc tôn trí an vị thờ Ngọc Xá lợi Phật tại Bảo Tháp chùa Bái Đính chính là nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá và tâm linh của một đại danh thắng Phật giáo cũng như tạo dấu ấn đặc biệt đối với tín đồ Phật giáo và khách tham quan trong và ngoài nước mỗi khi đến Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng.

MỚI - NÓNG