Trong cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu ngày 21/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đại diện Bộ Tài chính và Công Thương đã thông báo: kể từ 10 giờ ngày 21/7, giá xăng không chì RON 92 đã tăng thêm 4.500 đồng/lít với mức bán là 19.000 đồng/lít, giá bán một số loại dầu đã tăng trung bình từ 2.000 đến 6.100 đồng/lít. |
Nếu duy trì mức giá cũ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đủ khả năng chịu lỗ, phá vỡ cân bằng cung, cầu xăng, dầu cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Chính phủ không có nghĩa là bỏ mục tiêu kiềm chế lạm phát.
Điều chỉnh giá nhưng ưu tiên số một vẫn là kiềm chế lạm phát, phải đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế và ổn định nền kinh tế vĩ mô. Đây là bài toán khó bởi sẽ không tránh khỏi sự tác động tăng giá "dây chuyền" nếu không kiểm soát tốt, đặc biệt là yếu tố tâm lý thị trường khi một mặt hàng tăng giá lên.
Theo Phó Thủ tướng, mặc dù có sự điều chỉnh nhưng với mức giá bán xăng, dầu mới này, Nhà nước vẫn phải bù lỗ 70% và người dân chia sẻ 30%.
Nếu không điều chỉnh giá xăng dầu, nước ta sẽ khó giảm được tình trạng đầu cơ buôn lậu. Theo số liệu của Bộ Tài chính và Công Thương, mức giá bán cũ ở Việt Nam là 14.500 đồng/lít xăng là thấp hơn nhiều so với các nước khác. Tại Thái Lan, giá bán xăng là 20.220 đồng/lít, Singapore là 27.129 đồng/lít, Campuchia là 23.253 đồng/lít và Lào là 19.040 đồng/lít.
Theo Minh Phương
TTXVN