Tiếp nhận hai văn bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

Tiếp nhận hai văn bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa
TP - Ngày 23–11, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên Huế cho biết vừa tiếp nhận hai văn bản (ảnh) khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, từ ông Nguyễn Đình Tư, Trưởng phòng Đào tạo – Công tác Sinh viên (ĐH Phú Xuân - Huế).

> Xếp hạng di tích Cụm bia chủ quyền đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết

Tiếp nhận hai văn bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa ảnh 1
 

Văn bản thứ nhất là kiến thị để đính theo sắc lệnh số 143-NV ngày 22-10-1956, công bố Danh sách các đơn vị hành chánh Nam Việt. Văn bản ghi rõ Hoàng Sa thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước ngày 22-10-1956), thuộc tỉnh Phước Tuy (sau ngày 22-10-1956). Văn bản thứ hai là sắc lệnh số 144/TTP ngày 23–10-1956, do Tổng thống chính quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm ký…

Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên-Huế nhận định: Văn bản có nhiều giá trị lịch sử, thêm bằng chứng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa được quan tâm dù ở các chế độ khác nhau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Sở TN&MT Hà Nội nói gì về tình trạng thổi giá, bỏ cọc đấu giá đất?
Sở TN&MT Hà Nội nói gì về tình trạng thổi giá, bỏ cọc đấu giá đất?
TPO - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đấu giá đất vừa qua tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức có hiện tượng một nhóm người tham gia đấu giá không có nhu cầu ở, mà để kinh doanh, đầu cơ, trả giá cao hơn giá thị trường sau đó bỏ cọc. Việc đầu cơ dẫn đến phức tạp trong quản lý đất đai.