Sẽ tiếp tục tăng viện phí

Sẽ tiếp tục tăng viện phí
TP - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP và coi đây là hướng điều chỉnh trong thời gian tới.

> Bộ Y tế kêu 'bị oan' khi tăng viện phí
> Dân số của Việt Nam đang già hóa nhanh chóng

Theo lộ trình, giai đoạn 2014-2015 sẽ tiếp tục tăng viện phí tại khu vực điều trị. Thu viện phí theo hướng đủ 7/7 yếu tố cấu thành, trong đó có tiền lương, phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật...

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì tính các phương án, mức, thời điểm điều chỉnh cho phù hợp, đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân... để điều chỉnh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đã xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị định 85/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2012-2015, giá viện phí sẽ tính thêm 20-30% quỹ tiền lương cơ bản đối với bệnh viện tuyến tỉnh ở khu vực miền núi và Tây Nguyên, bệnh viện quận của Hà Nội, TPHCM, tính thêm 30-50% quỹ tiền lương cơ bản đối với bệnh viện tuyến trung ương của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xây dựng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật để làm căn cứ cho liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành thông tư quy định mức chi phí chi trả chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá ngày giường bệnh, giá phẫu thuật, thủ thuật.

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám chữa bệnh theo từng tuyến (hoặc hạng) bệnh viện. Đồng thời giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các địa phương xử lý theo thẩm quyền về ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn để chi theo các quy định hiện hành trong thời gian chưa được tính phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và một phần tiền lương vào giá dịch vụ y tế...

Bộ Y tế cho biết, khi giá dịch vụ được tính đủ, bệnh viện không được ngân sách cấp kinh phí hoạt động. Nguồn kinh phí để hoạt động sẽ được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán đối với người có thẻ BHYT và người bệnh không có thẻ BHYT chi trả.

Do đó, bệnh viện muốn tồn tại và phát triển được thì phải nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nếu không, người bệnh không đến khám chữa bệnh hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội không ký hợp đồng thì bệnh viện không có bệnh nhân, không có nguồn kinh phí để hoạt động.

Bộ Y tế kỳ vọng khi giá dịch vụ được tính đủ, có cả khấu hao thì giá dịch vụ của bệnh viện công, giá từ các hoạt động xã hội hóa, giá dịch vụ của bệnh viện ngoài công lập sẽ tương đương, tạo sự cạnh tranh giữa các bệnh viện.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương ĐảngẢnh: Nhật Bắc

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

TP - Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.
Hơn 54 triệu khách đi xe buýt trong 3 tháng đầu năm

Hơn 54 triệu khách đi xe buýt trong 3 tháng đầu năm

TPO - Ngày 11/4, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã thông tin về kết quả hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2025. Theo đó, đã có trên 54 triệu lượt hành khách đi xe do Transerco vận hành trong quý I/2025, chiếm trên 56% sản lượng khách toàn mạng buýt của thành phố