Bán lỗ ai chịu?

Bán lỗ ai chịu?
TP - Nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đang rục rịch thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc thoái vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán ế ẩm cùng hàng loạt lý do tế nhị khác khiến lãnh đạo doanh nghiệp không dám bán.

> Tập đoàn Dầu khí đứng đầu bảng nợ
> 'Petro Vietnam tìm kiếm ngân hàng để sáp nhập PVFC'

Giá bèo vẫn ế

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ phải thoái hết vốn đầu tư ngoài ngành, nhất là các lĩnh vực rủi ro cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp muốn rút vốn không dễ.

Đầu năm, Tập đoàn Than- khoán sản Việt Nam (Vinacomin) triển khai kế hoạch bán toàn bộ 5 triệu cổ phần tại Cty cổ phần bảo hiểm hàng không, với mức giá 10.000 đồng/CP. Tuy nhiên, nhà đầu tư “cạn vốn” và mất niềm tin khiến kế hoạch thoái vốn của Vinacomin bất thành.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Vinacomin cho biết: “Số cổ phần chào bán nhưng không có người mua. Chúng tôi báo cáo xin Bộ Tài chính cho chuyển sang hình thức giao dịch thỏa thuận. Tuy nhiên, hiện chưa có đối tác nào ngỏ ý mua”.

Theo ông Biên, quy định của Bộ Tài chính và tinh thần của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là thoái vốn phải đảm bảo thu hồi vốn nhà nước, tức là bán bằng giá trị sổ sách. Nhưng hiện, tập đoàn đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính để thực hiện.

Mặc dù hạn chót thoái vốn ngoài ngành kinh doanh chính (tài chính, ngân hàng) là năm 2014, nhưng Vinacomin đang ráo riết tìm đối tác mua cổ phần. Hiện, Vinacomin mới chỉ bán được 5,94 triệu cổ phần (tỷ lệ 19,8% vốn điều lệ) của Tổng Cty cổ phần bảo hiểm SHB- Vinacomin (SVIC) bằng đúng mệnh giá (10.000 đồng/CP).

Năm 2012, Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) 5 lần đăng kí bán toàn bộ 1,54 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,67%) tại Cty chứng khoán Hòa Bình (mã HBS). Tuy nhiên, Handico mới chỉ bán được 289.900 cổ phiếu. Hiện, do giá cổ phiếu HBS giảm xuống 6.800 đồng/CP, thấp hơn mệnh giá nên tổng công ty đã tạm dừng bán cổ phần.

Tính đến 30-6-2011, Petrolimex đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng vào lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm (chiếm 12,5% vốn chủ sở hữu).

Trao đổi về kế hoạch bán vốn, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng giám đốc Petrolimex nói: “Chính phủ đã phê duyệt cho tập đoàn được phép thoái vốn từ nay đến năm 2015. Chúng tôi sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn các lĩnh vực ngoài ngành”.

Theo ông Năm, Petrolimex hiện chưa có kế hoạch thoái vốn cụ thể trong công ty bảo hiểm, ngân hàng và đang tìm kiếm nhà đầu tư mua trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Sợ trách nhiệm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư ngoài ngành của 11 tập đoàn là hơn 19.500 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), chủ yếu vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản…

Trong đó, Tập đoàn dầu khí- PVN đầu tư 6.708 tỷ đồng, công nghiệp cao su 3.848 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Tập đoàn điện lực (EVN) đã rót hơn 2.100 tỷ đồng, PVN rót 5.636 tỷ đồng. Nhưng, việc thoái vốn khỏi các lĩnh vực nhạy cảm này đang diễn ra khá chậm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tổng Cty CP xây lắp dầu khí VN PVX cho rằng: “Do việc thoái vốn phải tuân theo một số nguyên tắc, nhất là đảm bảo thu hồi tối đa vốn nhà nước (tức là không được bán thấp hơn giá trị sổ sách), cho nên, doanh nghiệp chần chừ, không dám bán dưới mệnh giá vì nếu bán ai sẽ chịu trách nhiệm phần hụt vốn? Chỉ khi niềm tin được khôi phục, nhà đầu tư lại đổ tiền vào chứng khoán, thì việc thoái vốn của doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn”.

Trong một hội thảo về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN từng than phiền “cái khó” của lãnh đạo tập đoàn khi thoái vốn là sợ bán rẻ cổ phần sẽ bị quy trách nhiệm làm thất thoát tài sản nhà nước, rơi vào lao lý.

Lãnh đạo một tổng công ty cho rằng: “Thoái vốn chỉ là tức thời, còn phát triển doanh nghiệp sau khi thoái vốn mới quan trọng. Vì những cơ chế, quy định bất cập nên nhiều lãnh đạo chưa an tâm khi chuyển giao.

Hơn nữa, doanh nghiệp bị chi phối bởi nhiều quan hệ, nhóm lợi ích. Không ít lo sợ thoái vốn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi. Chính điều này cản trở quá trình và phương án thoái vốn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'
TPO - Tối 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã làm lễ dâng hương, thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ năm 1972.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sắp tăng phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Sắp tăng phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

TPO - Từ ngày 25/4, giá vé qua trạm thu phí Km93+160 trên Quốc lộ 1 thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ tăng lên, trong đó mức tăng cao nhất là từ 200.000 đồng lên 230.000 đồng/lượt áp dụng với nhóm xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.
Áp dụng chính sách vượt trội cho trung tâm tài chính tại Việt Nam

Áp dụng chính sách vượt trội cho trung tâm tài chính tại Việt Nam

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Đồng thời tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và áp dụng các chính sách vượt trội nhằm thu hút nguồn vốn và công nghệ từ các nhà đầu tư quốc tế.
Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: 'Không để sát nút mới chạy, can thiệp chỗ này chỗ kia'

Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: 'Không để sát nút mới chạy, can thiệp chỗ này chỗ kia'

TPO - Cho rằng dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đáp ứng tiến độ hoàn thành trước 31/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng là thách thức rất lớn, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ. "Các đơn vị không để sát nút thời gian mới chạy và khi cần vật tư, nguyên liệu thì mới can thiệp chỗ này, chỗ kia”, ông Diên nói.