Những vụ từ chức kỳ lạ của CEO Việt

Những vụ từ chức kỳ lạ của CEO Việt
Nổi tiếng với tài thao lược, góp công lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp và đang làm tốt nhiệm vụ nhưng bỗng một ngày, CEO xin rời khỏi “ghế nóng".

Những vụ từ chức kỳ lạ của CEO Việt

> CEO chứng khoán Vietcombank từ chức

> CEO của Air Mekong thôi chức

Nổi tiếng với tài thao lược, góp công lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp và đang làm tốt nhiệm vụ nhưng bỗng một ngày, CEO xin rời khỏi “ghế nóng".

Hai vị Tổng giám đốc "máu mặt" của FPT

Cái tên Nguyễn Thành Nam và Trương Đình Anh đã không còn xa lạ với nhiều người bởi đây là hai nhân vật quan trọng, góp phần lớn vào sự thành công, phát triển của FPT. Bởi vậy, khi 2 vị Tổng giám đốc lần lượt đệ đơn từ chức khi vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ khiến dư luận không khỏi tò mò.

Ông Trương Đình Anh
Ông Trương Đình Anh.
 

Đầu năm 2011, ông Nguyễn Thành Nam - Tổng Giám đốc FPT đã xin từ chức, nguyện vọng của ông ngay sau đó được lãnh đạo Tập đoàn FPT chấp thuận. Bàn dân thiên hạ xôn xao vì không hiểu ông Nam từ chức do đâu bởi phẩm chất đạo đức, năng lực của ông Nam đều tốt và trong suốt quá trình nắm quyền tại FPT cũng không có mâu thuẫn nội bộ xảy ra.

Nhưng vị tướng mới lên nắm quyền FPT ngay sau đó đã xoa dịu dư luận bởi nói về tài thì Trương Đình Anh được liệt vào hàng “xuất chúng”. Nguyên nhân ông Nam rời ghế cũng được hé lộ là do chủ trương của FPT trẻ hóa hơn nữa nhân sự, nhất là đội ngũ những cán bộ lãnh đạo cấp cao còn lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn không có sự thay đổi.

Khi lên nắm quyền, ông Trương Đình Anh hùng hồn tuyên bố: “không bao giờ từ chức trong vòng 10 năm trừ phi bị bãi nhiệm”. Tuy nhiên chưa đầy 2 năm sau, vẫn đang điều hành thành công FPT, ông Anh cũng bất ngờ xin từ chức sau một kỳ nghỉ phép ồn ào. Lý do đưa ra là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT.

Việc từ nhiệm của ông Trương Đình Anh khiến nhiều người tiếc nuối. "HĐQT FPT đánh giá ông Trương Đình Anh là một lãnh đạo giỏi, có nhiều cống hiến cho tập đoàn và việc ông xin từ nhiệm là đáng tiếc", đại diện của FPT cho hay.

Ông Trương Đình Anh sinh năm 1970, tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân năm 1992, gia nhập FPT năm 1993 và đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều đóng góp cho FPT. Công ty FPT Telecom do ông trực tiếp xây dựng, vận hành là một trong bốn nhà cung cấp đường truyền internet đầu tiên tại Việt Nam, hiện chiếm 35% thị phần với gần 500.000 thuê bao. Ông Trương Đình Anh cũng là người sáng lập ra mạng internet đầu tiên của Việt Nam.

Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Đức Vinh

Trong giới ngân hàng, không ai không biết đến vị tướng tài ba của Techcombank - Nguyễn Đức Vinh. Ông Vinh thành danh từ khi đảm nhiệm vai trò là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank từ năm 1996 và được bổ nhiệm là Tổng giám đốc vào năm 2000 cho tới năm 2011.

CEO Nguyễn Đức Vinh
CEO Nguyễn Đức Vinh.
 

Trong thời gian gắn bó 12 năm , ông Vinh đã đưa Techcombank đạt được nhiều thành công lớn. Đánh giá về vai trò quan trọng của ông Vinh tại ngân hàng này, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết: “Trong hai năm đầu của chương trình chuyển đổi tại Techcombank, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh đã tiếp sức cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên để điều chỉnh theo cách thức làm việc mới. Sự thành công lớn lao của ông có thể được đánh giá bằng sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank ngày hôm nay”.

Tưởng như ông Vinh sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền Techcombank đang trên đà thành công nhưng cuối tháng 12/2011, ông Vinh xin rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc lui về đảm nhận vai trò Phó chủ tịch HĐQT. Tiếp đó, đến tháng 7/2012, ông Vinh xin rút lui hoàn toàn khỏi Techcombank.

Việc xin từ nhiệm của ông Vinh khiến nhiều cổ đông bất ngờ và không khỏi đặt dấu hỏi thắc mắc. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Techcombank, lý do từ nhiệm của ông Vinh được nêu ra khá đơn giản là cần có thêm nhiều thời gian hơn cho công việc gia đình và cá nhân.

Theo một nguồn tin riêng, ông Vinh được đánh giá là người có nhiều năng lực, và từ lâu ông đã nhận được không ít lời mời từ một số ngân hàng khác, trong đó có cả những ngân hàng nước ngoài. Chỉ vài ngày sau đó, tướng cũ của Techcombank sang đầu quân cho VPBank.

Phó Tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn

Sự kiện ông Trần Đăng Tuấn xin thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV năm 2010 cũng khiến dư luận nổi sóng bởi ông Tuấn được xem là một trong những "khai quốc công thần" của VTV.

Cựu Phó tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn
Cựu Phó tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn.
 

Ông Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo từ ĐH Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ). Ông đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Truyền hình VN và có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển Đài Truyền hình VN giai đoạn 1996-2010. Ông cũng chính là người nêu ý tưởng và thực hiện việc mở nhiều kênh sóng truyền hình từ điểm xuất phát VTV chỉ có một kênh.

Ngày 30/8/2010 ông Tuấn, đã gửi đơn lên Thủ tướng xin chuyển công tác khỏi đài. Trước đó, tại đại hội Đảng bộ Đài Truyền hình VN (24-25/8), ông Tuấn đã không tham gia cấp ủy khóa mới.

CEO Air Mekong xin từ chức về với vợ con

Gần đây nhất, ông Lương Hoài Nam, một vị CEO có tiếng cũng đệ đơn xin rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành của Air Mekong sau 4 tháng đảm nhiệm chức vụ.

Đại diện hãng hàng không tư nhân Air Mekong cho biết ông Lương Hoài Nam, Giám đốc điều hành của hãng đã nghỉ việc từ hôm 1/11 vừa rồi. "Ông Nam xin nghỉ vì lý do cá nhân", đại diện hãng nói.

Ông Lương Hoài Nam
Ông Lương Hoài Nam.
 

Tuy nhiên, chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nam cho hay, lý do từ nhiệm của mình là muốn được sum họp cùng gia đình. "Nhà mình sống ở TP.HCM, làm việc lại ở Hà Nội, cả tuần vợ một mình một nơi, chồng một mình một nơi, những cái được không bù đắp được những cái mất, nên mình xin nghỉ. Không có bất kỳ lý do nào khác ngoài lý do này", ông viết trên facebook.

Sinh năm 1963, ông Lương Hoài Nam là nhân vật được nhiều người biết tới trong làng hàng không Việt. Ông từng có 11 năm làm Trưởng ban Kế hoạch - Thị trường tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), trước khi chuyển về làm Tổng Giám đốc Jetsar Pacific vào năm 2004.

Theo Nguyên Đan
Kienthuc

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Miền Bắc bao giờ hết rét?
Miền Bắc bao giờ hết rét?
TPO - Dự báo đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta trong chiều và tối nay (12/4) sẽ là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân 2024-2025. Miền Bắc sau đó có thể đón thêm các đợt không khí lạnh nhưng chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác, trời ít khả năng chuyển rét.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hà Giang công bố Chợ tình Khâu Vai

Hà Giang công bố Chợ tình Khâu Vai

TPO - Tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Cựu Bí thư Hà Nội tặng TPHCM sách nhật ký chiến trường với nhiều khoảnh khắc 'không bình thường'

Cựu Bí thư Hà Nội tặng TPHCM sách nhật ký chiến trường với nhiều khoảnh khắc 'không bình thường'

TPO - Nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, ông Phạm Quang Nghị đã tái bản và in sách để gửi tặng các địa phương đã sống và chiến đấu. Ông chia sẻ cuốn sách là kỷ niệm riêng của bản thân, nhưng cũng là kỷ niệm chung của biết bao người đã sống trong thời gian chiến tranh.
Cụm tình báo H.63 anh hùng

Cụm tình báo H.63 anh hùng

TPO - Trong cuốn sách "Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng", nhà văn Nguyễn Quang Chánh tái hiện những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ tình báo trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Tác phẩm là kết quả của những chuyến lặn lội khắp các ngõ ngách ở TPHCM, gặp gỡ nhân chứng sống trong lưới tình báo.