Sẽ công khai từng phần sai phạm ngân hàng

Sẽ công khai từng phần sai phạm ngân hàng
TP - Sẽ công khai từng phần sai phạm của các ngân hàng (NH), công bố chi tiết khung giá đất là hai nội dung chính được đưa ra tại Hội nghị Đối thoại Chính sách (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI và Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 16-10).

 > Vi phạm tiền tệ - ngân hàng: Ngăn ngừa trước, xử phạt sau

Hội nghị đối thoại chính sách: Doanh nghiệp và thách thức phát triển bền vững
Hội nghị đối thoại chính sách: Doanh nghiệp và thách thức phát triển bền vững.

Thanh tra sân sau của NH

Hội nghị đối thoại tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: Thuế; Tín dụng, ngân hàng; Thanh tra, kiểm tra (phòng, chống tham nhũng) nhằm giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện các quy định, chính sách liên quan; nhận diện các lỗ hổng có nguy cơ làm gia tăng hối lộ, gây tác động tới tính liêm chính và minh bạch trong hoạt động kinh doanh; những hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực thuế, tín dụng - ngân hàng, thanh tra, kiểm tra, chống gian lận và phòng, chống tham nhũng.

 Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng đề án công khai minh bạch thông tin để trình Chính phủ đối với hệ thống ngân hàng. Vụ Thanh tra Tổ chức tín dụng trong nước là đơn vị được giao thực hiện đề án này. Dự thảo đã được trình Thống đốc để báo cáo lên Thủ tướng. Hy vọng đề án sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013 - ông Trương Ngọc Anh

Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trương Ngọc Anh, cho biết, hiện NHNN vẫn chưa phát hiện có hoạt động “sân sau” của các NH.

Tuy nhiên, qua hoạt động thanh, kiểm tra cho thấy có biểu hiện tập trung vốn thông qua nhiều người để “rót” cho một doanh nghiệp (DN) nào đó.

NHNN đang cho thanh kiểm tra kỹ lưỡng, thỏa đáng, chứ chưa thể vội vàng đưa ra kết luận.

Theo ông Ngọc Anh, sau thanh kiểm tra, sẽ công khai các sai phạm, nhưng sẽ làm (công khai) theo từng phần.

“Vì có những kết luận thanh tra khi công khai ra sẽ làm sập đổ cả hệ thống. Đó là những vấn đề hết sức nhạy cảm, phải xem xét và làm thận trọng”- ông Ngọc Anh nói.

Hiện, NHNN đang xây dựng đề án về công khai minh bạch trình Thủ tướng phê duyệt cuối năm 2012, hoặc đầu 2013.

Về việc có thông tin một số NH huy động vốn 13% trở lên, ông Ngọc Anh cho rằng, theo quy định, NH chỉ được huy động với mức 9% với kỳ hạn dưới 12 tháng, còn với kỳ hạn trên 12 tháng thì tùy theo nhu cầu về vốn và khả năng tài chính của NH có thể huy động cao hơn, nhưng không quá 12%. Đối với những tổ chức huy động vốn cao hơn, NHNN có biết, nhưng không hết.

Thông tin thường qua kênh giám sát hàng ngày, hoặc qua phản ánh từ các tổ chức tín dụng với nhau trên cùng địa bàn. Nếu chi nhánh nào vi phạm, chúng tôi có thể đề nghị phạt vi phạm hành chính, lãnh đạo, cán bộ có thể cách chức, buộc thôi việc" - ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

Xác định giá thuê đất vùng giáp ranh

Liên quan tới vấn đề đất đai, Phó Vụ trưởng Pháp chế (Tổng cục Quản lý Đất đai-Bộ TN&MT) Bùi Sĩ Dũng, cho biết Luật Đất đai sửa đổi sắp tới, sẽ quy định các phương pháp xác định giá đất. Trong đó nhà nước sẽ đưa ra khung giá có tính ổn định trong vòng 5 năm (hiện công bố giá đất hàng năm).

Trước đây, giá đất phân theo vùng, nhưng sau này sẽ chi tiết hóa đến nhiều tỉnh, thành. Sẽ có một giá đất chuẩn ở những vùng giáp ranh, nhất là của Hà Nội và TPHCM với các vùng lân cận.

“Theo khảo sát, giá đất chênh lệch của vùng giáp ranh của Hà Nội với tỉnh khác chênh nhau từ 5-15 lần, trong khi mảnh đất đó chỉ cách nhau một thửa ruộng”-ông Dũng nói.

Về phương pháp xác định giá đất, ông Dũng nói: “Giá đất phù hợp với thị trường trong điều kiện bình thường. Tương lai, có thêm sự quản lý của nhà nước”.

Trong Luật Đất đai sửa đổi sắp tới sẽ hình thành hệ thống định giá đất ở các khía cạnh như giao đất, cho thuê đất, cổ phần hóa DN, hoặc giải phóng mặt bằng.

Ngoài giá nhà nước đưa ra trong bảng giá (5 năm), tại thời điểm đó, nếu giá đất chênh lệch 20%, sẽ có tổ chức tư vấn giá độc lập tham gia. Sau khi tổ chức tư vấn giá độc lập rồi, nhưng vẫn chưa thống nhất, sẽ viện tới tòa.

Được biết, Hội nghị đối thoại chính sách: Doanh nghiệp và thách thức phát triển bền vững khu vực phía Nam sẽ được tổ chức vào ngày 18/10 tới tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
ENT Masterclass® - Tổ chức 20 năm đào tạo 50.000 bác sĩ tai mũi họng sẽ đến Việt Nam
ENT Masterclass® - Tổ chức 20 năm đào tạo 50.000 bác sĩ tai mũi họng sẽ đến Việt Nam
ENT Masterclass® - tổ chức quốc tế tập hợp những chuyên gia tai mũi họng và PT đầu cổ hàng đầu thế giới sẽ lần đầu có mặt tại Việt Nam, đem đến chương trình đào tạo chuyên sâu với nhiều kiến thức tiên tiến nhất xoay quanh lĩnh vực y khoa này. Hội nghị được diễn ra tại BVĐK Hồng Ngọc dưới sự phối hợp với Tổ chức từ thiện Facing The World và Hội Tai Mũi Họng Hà Nội.
Tuổi 20 của thí sinh Hoa hậu Việt Nam
Tuổi 20 của thí sinh Hoa hậu Việt Nam
TPO - Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2024 khu vực phía Bắc thu hút nhiều cô gái tuổi đôi mươi tham gia. Phần lớn thí sinh là sinh viên đến từ các đại học, có thí sinh là hoa khôi từ cuộc thi dành cho sinh viên.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sắp điều chỉnh lương tối thiểu

Sắp điều chỉnh lương tối thiểu

TPO - Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Giá vàng tăng không cản nổi

Giá vàng tăng không cản nổi

TPO - Sáng nay (13/3), giá vàng trong nước tăng mạnh. Vàng nhẫn lên đỉnh cao mới với mức gần 95 triệu đồng/lượng, vàng miếng tăng lên hơn 94 triệu đồng/lượng.
Baby Three ế chỏng ế chơ

Baby Three ế chỏng ế chơ

TPO - Người tiêu dùng Việt tẩy chay búp bê Baby Three vì nghi có "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Các cửa hàng bán sản phẩm này ế chỏng chơ không ai mua, nhiều người ôm hàng lỗ nặng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa đề nghị kiểm tra đồ chơi Baby Three trên cả nước. 
Kiểm tra đồ chơi Baby Three trên cả nước

Kiểm tra đồ chơi Baby Three trên cả nước

TPO - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các địa phương trên cả nước tăng cường phối hợp với các sàn thương mại điện tử, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức sản xuất, bày bán đồ chơi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Mỹ áp thuế với nhiều nước: Lo hàng tràn vào Việt Nam để 'rửa nguồn'

Mỹ áp thuế với nhiều nước: Lo hàng tràn vào Việt Nam để 'rửa nguồn'

TP - Việc Mỹ liên tiếp đưa ra các tuyên bố áp thuế với nhiều mặt hàng của các quốc gia trong thời gian gần đây và áp thêm 10% thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ đầu tháng 3 đã khiến các doanh nghiệp Việt không khỏi lo ngại những tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu trong thời gian tới.