Yêu cầu chấn chỉnh việc thu góp trái quy định

Yêu cầu chấn chỉnh việc thu góp trái quy định
TP - Hôm qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển có công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Yêu cầu chấn chỉnh việc thu góp trái quy định

> Thầy trò cùng tiến với “Bàn tay nặn bột”
> Thầy “sống khỏe” nhờ luyện thi

TP - Hôm qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển có công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay một số cơ sở giáo dục vẫn vi phạm quy định về dạy thêm, mặt khác một số nơi lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trợ các hội đồng coi thi gây bức xúc trong dư luận.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT kiểm tra để ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm nói trên. “Các cơ sở giáo dục đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và gia đình học sinh”, công văn viết.

Quý Hiên

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG