Ý tuyên án chung thân kẻ đánh bom trường học

Ý tuyên án chung thân kẻ đánh bom trường học
TPO – Tòa án nước Ý vừa kết án chung thân với nghi phạm đánh bom trường học năm 2012, làm một học sinh thiệt mạng và chín người khác bị thương.

> Mỹ: Xả súng trường học, 6 người chết

Hiện trường vụ đánh bom trường học ở thành phố Brindisi, Ý hồi năm ngoái
Hiện trường vụ đánh bom trường học ở thành phố Brindisi, Ý hồi năm ngoái. Ảnh: Reuters

Theo BBC, Giovanni Vantaggiato, 69 tuổi đã tòa án thành phố Brindisi kết án tù chung chung thân.

Công tố viên Cataldo Motta cho biết, động cơ của người đàn ông này khi thực hiện vụ đánh bom trường học là “muốn đe dọa đất nước”.

Vụ đánh bom trường học xảy ra tại thành phố Brindisi hồi tháng 5/2012 đã làm một nữ sinh 16 tuổi thiệt mạng và chín người khác bị thương. Vụ biệc này làm chấn động nước Ý trong thời gian dài.

Theo mô tả của cảnh sát địa phương, Giovanni Vantaggiato đã thực hiện vụ đánh bom bằng cách giấu bom vào thùng rác gần các phòng học của trường Morivllo. Giovanni Vantaggiato ngày sau khi bị phát hiện đã thừa nhận hành vi của mình.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.