Xưởng sửa xe dựng trái phép trên đất nông nghiệp: Lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 27/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Đỗ Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Cương (TP Thanh Hoá) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ các hạng mục xưởng sửa chữa ô tô dựng trái phép trên diện tích 600 m2 đất nông nghiệp.

Cụ thể, ông Lê Đỗ Toàn cho biết, chiều 27/6, lực lượng địa chính, công an, quản lý đô thị đang làm việc, lập biên bản với chủ xưởng sửa chữa ô tô, chủ cơ sở rửa ô tô trái phép và chủ khu đất nông nghiệp xứ Đồng Mưu, khu phố 4, phường Đông Cương (TP Thanh Hoá).

Theo đó, chính quyền địa phương yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình tháo dỡ các hạng mục xưởng sửa chữa ô tô, rửa ô tô trái phép theo quy định.

Xưởng sửa xe dựng trái phép trên đất nông nghiệp: Lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ ảnh 1

Một góc xưởng sửa chữa ô tô dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ khu đất nông nghiệp trên là Lê Văn Tuấn (phường Đông Cương, TP Thanh Hoá) cho biết: Năm 2021, do có sai phạm trong việc dựng các công trình trên khu đất nông nghiệp nên hộ gia đình ông bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng. Gia đình ông đã nộp số tiền phạt này. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu gia đình tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm. Tuy nhiên, gia đình chỉ tháo dỡ một phần công trình sai phạm mà chưa tháo dỡ hết. Vừa qua, gia đình lại tiếp tục cho thuê một phần đất nông nghiệp để người thuê lập xưởng sửa chữa ô tô. Ông Tuấn thừa nhận, việc làm này của ông là sai quy định. Do đó, ngoài việc chấm dứt hợp đồng cho thuê đất với chủ xưởng sửa chữa ô tô, gia đình ông sẽ chấp hành tháo dỡ nốt các hạng mục sai phạm trước đó.

Trước đó, ngày 26/6/2022, báo Tiền Phong đã đưa tin, mặc dù là đất nông nghiệp, nhưng các hạng mục xưởng sửa chữa ô tô, rửa ô tô (có diện tích hơn 600 m2) tại khu phố 4, phường Đông Cương (TP Thanh Hoá) vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã có ý kiến phản ánh của người dân. Tại khu đất nông nghiệp này, năm 2021, cơ quan chức năng đã có xử phạt hành chính do xây dựng công trình trái phép, đồng thời yêu cầu chủ hộ tháo dỡ. Tuy nhiên, khi chưa xử lý xong sai phạm này thì chủ khu đất lại tiếp tục cho thuê một phần diện tích đất nông nghiệp để người khác làm xưởng sửa chữa ô tô trái phép.

MỚI - NÓNG