Xung kích bảo vệ vùng trời Tổ quốc

ĐVTN Sư đoàn 363 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội.
ĐVTN Sư đoàn 363 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội.
TPO - Sáng 31/5, tại Hải Phòng, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn Phòng không 363 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội làm trước rút kinh nghiệm của Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tham dự đại hội có lãnh đạo, đại diện Quân chủng Phòng không – Không quân, Ban Thanh niên Quân đội, các đơn vị kết nghĩa cùng 120 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.000 ĐVTN trong toàn sư đoàn.

Đại hội khẳng định: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ sư đoàn đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, rèn luyện ĐVTN; phát huy tốt vai trò xung kích của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của sư đoàn. Do đó, trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, từ năm 2012 đến nay, 100% các đơn vị trực ban đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”, các đơn vị chiến đấu đều giữ vững 1 kíp chiến đấu giỏi và 1 kíp chiến đấu khá.

Xung kích bảo vệ vùng trời Tổ quốc ảnh 1 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn Phòng không 363, sáng 31/5 

Trong huấn luyện, quân số tham gia đạt 98,5% trở lên, kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80-85% khá, giỏi; các kíp tham gia hội thi cấp quân chủng đều đạt giỏi và giành giải cao; các đơn vị tham gia diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tổ chức Đoàn của sư đoàn đã tích cực chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng. Đã có 756 đoàn viên ưu tú tham gia 30 lớp đối tượng Đảng, giới thiệu kết nạp 538 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Tuổi trẻ sư đoàn cũng đã tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; giúp nhân dân và địa phương hàng nghìn ngày công gặt lúa, làm đường, tu sửa nghĩa trang, trường học; tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra…

Xung kích bảo vệ vùng trời Tổ quốc ảnh 2 Các đại biểu về dự đại hội tham quan khu vực trưng bày mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sư đoàn xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2017-2022, đại hội xác định 2 khâu đột phá: Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ khí tài mới.

Làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của sư đoàn; Bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu thiết thực như 100% ĐVTN có ý thức sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo 100% các phân đội trực ban sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”; Hàng năm 7/7 Đoàn cơ sở, 12/12 Liên chi đoàn luôn đạt vững mạnh, không có tổ chức Đoàn trung bình, yếu; 100% các cơ sở Đoàn đều có đơn vị kết nghĩa và hoạt động có hiệu quả thiết thực, mỗi Liên chi đoàn đỡ đầu một gia đình chính sách…

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.