Xung đột vũ trang bùng lên giữa hai đồng minh của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/9, Kyrgyzstan và Tajikistan cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hạng nặng như xe tăng và súng cối trong cuộc xung đột biên giới. Đụng độ bùng phát cách đây 2 hôm và ngày càng leo thang, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.
Xung đột vũ trang bùng lên giữa hai đồng minh của Nga ảnh 1

Xung đột thỉnh thoảng lại bùng phát ở khu vực biên giới chưa phân định rõ ràng giữa Kyrgyzstan và Tajikistan

Lực lượng biên phòng Kyrgyzstan cáo buộc quân Tajikistan nổ súng vào nhiều tiền đồn của họ vào sáng sớm nay, ở khu vực biên giới tranh chấp trên núi. Kyrgyzstan nói rằng quân Tajikistan dùng xe tăng, xe bọc thép và súng cối trong đợt tấn công này.

Ngược lại, Tajikistan cáo buộc quân Kyrgyzstan pháo kích một tiền đồn và 7 ngôi làng bằng “vũ khí hạng nặng” vào khu vực vốn là điểm nóng tranh chấp.

Giới chức thành phố Isfara của Tajikistan cho biết một thường dân thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Kyrgyzstan báo cáo 18 trường hợp bị thương ở tỉnh biên giới Batken.

Ngoại trưởng của hai nước đã trao đổi về vấn đề này, nhưng lực lượng biên phòng Kyrgyzstan cho biết hai thỏa thuận ngừng bắn đều đã bị phá vỡ.

Tỉnh trưởng hai tỉnh biên giới của Kyrgyzstan và Tajikistan sắp gặp nhau để bàn cách chấm dứt cuộc xung đột.

Cơ quan an ninh Kyrgyzstan cho biết lãnh đạo của họ sẽ trao đổi với đối tác Tajikistan và cho biết cường độ xung đột đã giảm bớt.

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đều đang dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan.

Xung đột thường xảy ra giữa hai quốc gia từng thuộc Liên Xô (cũ) ở vùng biên giới chưa được phân định rõ ràng, nhưng nhanh chóng xuống thang. Tuy nhiên, đợt đụng độ năm ngoái suýt dẫn đến chiến tranh toàn diện.

Cả hai nước đều là nơi đặt căn cứ quân sự của Nga và đều có quan hệ gần gũi với Mátxcơva. Nga đã lên tiếng kêu gọi hai bên xuống thang.

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể, trong đó cả Kyrgyzstan và Tajikistan đều là thành viên, cho biết lãnh đạo của họ đã liên lạc với chính phủ hai nước.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG