Xung đột Nga - Ukraine ngày 28/8: Ukraine bắn hạ máy bay Su-25 của Nga ở Donetsk

TPO - Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 của Nga trên mặt trận Kramatorsk, hãng thông tấn Pravda đưa tin, dẫn nguồn nhóm lực lượng chiến lược Khortytsia.

"Quân đội của chúng tôi đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga trên mặt trận Kramatorsk (thuộc Donetsk), khi máy bay này đang cố gắng tấn công các vị trí của đơn vị phòng thủ Ukraine", nguồn tin cho biết.

Theo Pravda, có thông tin cho rằng các xạ thủ phòng không của Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 28 đã bắn hạ chiếc Su-25 bằng một phát đạn chính xác từ hệ thống MANPADS.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh: Nga có bước tiến đáng kể trên mặt trận Pokrovsk

Quân đội Nga được cho là đã có những bước tiến chiến thuật đáng kể trên mặt trận Pokrovsk (thuộc Donetsk), trong bối cảnh có thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã rút khỏi một số khu vực ở phía đông nam khu vực này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) viện dẫn đoạn video được công bố ngày 27/8 cho thấy, lực lượng Nga đã tiến thêm hơn 2 km về phía tây bắc thành phố Novohrodivka (đông nam Pokrovsk), cụ thể là dọc theo phố Dubinina.

Ngoài ra, quân đội Nga còn đạt được những bước tiến nhỏ ở phía đông nam làng Hrodivka và giành quyền kiểm soát thành phố Kalynove.

Ukraine tuyên bố phá hủy cầu phao thứ tư của Nga ở Kursk

Truyền thông Ukraine cho biết các lực lượng quân đội nước này đã phá hủy cầu phao thứ tư của Nga bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk.

Radio Liberty chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cầu phao mà lực lượng Nga thiết lập tại sông Seym ở tỉnh Kursk đã bị hư hại một phần. Ấn phẩm này lưu ý đây là cây cầu phao thứ tư được lực lượng Nga thiết lập tại Zvannoe, cách cây cầu bị hư hại do pháo kích 2 km về phía hạ lưu.

Trước đó, quân đội Nga đã thiết lập các cầu phao tương tự ở làng Karyzh, giữa làng Zvannoe và Glushkovo. Theo Radio Liberty, cầu phao ở Karyzh bị ngập một phần và không loại trừ khả năng bị tấn công. Ngoài ra, hai cầu phao cũ khác cũng bị Ukraine tấn công.

Các chuyên gia quân sự nhận định, bằng cách tấn công các cây cầu bắc qua sông Seym, Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga khỏi Glushkovo.

Đầu tháng này, Ukraine đã mở cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Quân đội Nga nhanh chóng phản công, nhưng giao tranh trong khu vực đang tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/8 cho biết, trong vòng 3 tuần kể từ khi bắt đầu chiến dịch, Ukraine đã mất hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, hơn 200 xe cơ giới khác.

Lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo và 13 hệ thống phóng loạt, bao gồm 4 bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, lời kêu gọi của Ukraine về việc phương Tây cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow là hành vi đe dọa.

Tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi đồng minh dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

"Đây là hành vi đe dọa, là nỗ lực nhằm tạo ra cảm giác rằng phương Tây muốn tránh leo thang, nhưng điều đó không đúng sự thật", ông Lavrov nói. "Phương Tây không muốn tránh leo thang. Nói thẳng ra là phương Tây đang tự chuốc lấy rắc rối. Tôi cho rằng điều này đã quá rõ ràng".

Ngoại trưởng Nga cảnh báo, rằng phương Tây sẽ dấn thân vào một con đường nguy hiểm nếu họ nới rộng quyền sử dụng vũ khí của mình.

“Trong một thời gian dài, chúng tôi đã nghe những suy đoán này về việc cho phép Ukraine sử dụng không chỉ Storm Shadow mà cả tên lửa tầm xa của Mỹ. Chúng tôi nhắc lại rằng việc 'đùa với lửa' rất nguy hiểm", ông Lavrov nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky trước đó từng thuyết phục phương Tây không nên lo sợ về khả năng leo thang với Mátxcơva, nói rằng cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga chứng tỏ Mátxcơva "không có lằn ranh đỏ".

Nga cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp trong cuộc tấn công ở Kursk. Tuần trước, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng "Ukraine sẽ không bao giờ quyết định tấn công lãnh thổ Nga nếu không có sự cho phép của Mỹ".

Nga ước tính thiệt hại của Ukraine trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk

Mátxcơva cho biết quân đội Ukraine đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Số binh sĩ thương vong được cho là lên đến khoảng 6.600 người.

Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã xâm nhập tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8, trong cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.

Quân đội Nga nhanh chóng phản kháng, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/8 cho biết, trong vòng 3 tuần kể từ khi bắt đầu chiến dịch, Ukraine đã mất hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, hơn 200 xe cơ giới khác.

Lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo và 13 hệ thống phóng loạt, bao gồm 4 bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Trong ba tuần qua, Nga đã công bố nhiều video ghi lại hình ảnh quân đội nước này phá hủy xe quân sự, vũ khí và nhân lực của Ukraine ở Kursk.

Hiện chưa rõ Ukraine đã đưa bao nhiêu quân đến Kursk, nhưng báo giới Mỹ cho biết hồi đầu tháng này, rằng có tới 10.000 binh sĩ đã được Ukraine rút khỏi các khu vực khác của mặt trận để tham gia cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giao tranh với lực lượng từ các lữ đoàn cơ giới số 22, 61 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82, lữ đoàn an ninh và dịch vụ số 1004 của Ukraine trong 24 giờ qua.

Trong quân đội Ukraine, một lữ đoàn thường bao gồm từ 1.000 đến 8.000 người. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân sự đã khiến một số lữ đoàn của Ukraine chỉ hoạt động với 10% quân số kể từ tháng 4.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG