Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự Đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự Đại hội
TPO - Sáng nay 19/10, Tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 long trọng tổ chức với sự tham dự của 450 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; Phạm Thế Duyệt – Nguyên Ủy viên Thường vụ -Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 1 Các đại biểu về dự Đại hội
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 2  Đại hội tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng
Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục khẳng định là đơn vị tiên phong, khởi xướng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo mẫu cho phong trào chung của tuổi trẻ cả nước. Điển hình như cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo.
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 3 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đoàn Thanh niên TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò vị thế và sứ mệnh của mình trong việc tiên phong, gương mẫu, đi trước đón đầu, thực hiện hiệu quả các chủ trương mới đang được xây dựng, triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước nhiệm kỳ 2017 – 2022, đặc biệt là 3 phong trào lớn: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; 3 chương trình: Đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp. “Trong xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn thanh niên thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, tiêu biểu cho hình ảnh và các tiêu chuẩn, hình mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn toàn quốc. Cần tập trung trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất việc xây dựng và triển khai các chủ trương lớn về công tác xây dựng tổ chức Đoàn giai đoạn 2017 – 2022 như: chủ trương 1+2 (cán bộ đoàn cấp tỉnh, 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở); chủ trương 1 + 1, cụ thể (mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội) . Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” (chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp Ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ)”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 4 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị tổ chức Đoàn các cấp của TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sức hấp dẫn hơn nữa để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động cách mạng; trọng tâm là nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn Thành phố cần chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội về công tác thanh niên, chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ Đội và phụ trách Đội, đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ và thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Tổ chức Đoàn phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, định hướng của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nguyện vọng của thanh niên để thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cần chủ động nhận về mình những phần việc cụ thể, phù hợp, nhất là những việc mới, việc khó nhằm tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên”.

Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 5 Đồng chí Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Bức trướng cho Đoàn TNCS thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhắn nhủ tuổi trẻ Thủ đô: “Tuổi trẻ Thủ đô phải là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước và Quy tắc ứng xử nơi công cộng để góp phần khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại”.
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 6 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tuyên dương tại Đại hội
Tự hào là thế hệ thanh niên Thủ đô yêu dấu ngàn năm văn hiến, anh hùng; khắc ghi lời dạy của Bác: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”; phát huy vị thế và lòng tự hào của thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới; với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đại hội Đoàn Thanh niên TP Hà Nội lần thứ 15 chung sức, đồng lòng, mở ra những trang mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 7 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội
Đại hội đã tiến hành bầu 61 đồng chí ủy viên BCH Thành đoàn khóa 15, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại hội nghị BCH Thành đoàn khóa 15 kỳ họp lần thứ nhất vào hồi 16h00, ngày 18/10/2017 đã bầu ra 19 ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, 4 Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 8 Thiếu nhi Thủ đô tặng Đại hội bức tranh
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 9
Xứng đáng là đơn vị tiên phong cho phong trào của tuổi trẻ cả nước ảnh 10 Những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội
MỚI - NÓNG