Có 4 kết quả :

GS Phạm Minh Hạc cho rằng, hành vi sai trái trong môi trường giáo dục phải xử phạt là hợp lý.

Xử phạt giáo viên xâm phạm HS: Nguyên Bộ trưởng Giáo dục nói gì?

TPO - “Tôi nghĩ cơ sở để phạt giáo viên trong nghị định phải quy định rõ. Và điều thứ hai, ai được phạt và tiền thu về đâu. Những cái đó người làm văn bản phải tính có đầu có đuôi, chứ không phải nói một câu là áp dụng hình phạt được”- GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu quan điểm. 
Bé 3 tuổi liệt dây thần kinh số 7 nghi do cô giáo đánh ở Thanh Hóa

Dự thảo phạt tiền trong giáo dục: Quá nặng?

TPO - Dự thảo quy định về người có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học có thể bị phạt 10 - 30 triệu đồng và phải xin lỗi công khai vấp phải phản ứng trong cộng đồng giáo viên. TS. Nguyễn Tùng Lâm cũng cho rằng quy định phạt trong môi trường giáo dục như vậy là quá nặng.