Xuất hiện dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế

Xuất hiện dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế
TPO – Phát biểu tại phiên khai mạc Quốc hội sáng 21-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều khó khăn và xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Sáng nay (21-5), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn chính thức khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. 

Chương trình làm việc chính thức được thông qua sau phiên họp trù bị vào 8h sáng nay. Theo đó, kỳ họp thứ ba sẽ làm việc trong một tháng, bế mạc vào ngày 21-6.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.

Theo Phó Thủ tướng, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Bên cạnh đó, đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý một năm nay chỉ đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (5,57%) và năm 2010 (5,84%). Trong đó, công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 2,94%...

Chính phủ nhận định, thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô nhưng cũng để lại hệ quả là làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước khi khai mạc kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãi suất vay còn cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn; chi phí đầu vào lớn, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho cao, dẫn đến quy mô sản xuất phải thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể, lao động mất việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội và đời sống của nhân dân.

Trong bốn tháng đầu năm nay, cả nước có trên 17,7 nghìn doanh nghiệp đã làm các thủ tục giải thể và ngừng hoạt động, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ.

Tuy lạm phát giảm mạnh nhưng lãi suất vay ngân hàng vẫn còn cao. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng gia tăng. Nhập khẩu giảm mạnh, nhất là khối doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu vào thăm lăng Bác sáng 21-5. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu vào thăm lăng Bác sáng 21-5. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tái cấu trúc để ổn định kinh tế

Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; từng bước thực hiện có kết quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Việt Hưng (Dân Trí)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Việt Hưng (Dân Trí).

Đồng thời, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện sáu nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô;

Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh;

Thực hiện tốt hơn việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí;

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại...

Chiều nay, Quốc hội dành thời gian nghe nội dung Đề án tái cơ cấu nền kinh tế do Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh thay mặt Chính phủ trình bày.

Cũng trong sáng nay, thay mặt Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đọc báo cáo kiến nghị cử tri, tổng hợp từ 1.200 ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG