Xuất hiện đàn trâu hoang húc rượt người, phá hoại cây trồng

TPO - Đàn trâu hoang khoảng 20 con hung hãn phá hoại cây trồng, tấn công công nhân và người dân tại vùng rừng thuộc quản lý của một công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị.
Ngày 10/9, Chủ tịch UBND phường 3 (TP Đông Hà), ông Nguyễn Anh Doãn xác nhận thông tin việc chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm nắm tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp để ngăn đàn trâu hoang không phá hoại rừng trồng và tấn công người.
Xuất hiện đàn trâu hoang húc rượt người, phá hoại cây trồng ảnh 1
Đàn trâu hoang xuất hiện ở vùng rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 tấn công người, phá cây trồng.

Theo ông Doãn, thời gian gần đây, tại tiểu khu 778D là địa bàn do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 quản lý, đã xuất hiện đàn trâu hoang chừng 20 con, trong đó có 3 - 4 con rất hung hãn, thường xuyên ăn phá, giẫm đạp rừng mới trồng. Ngoài ra đàn trâu này còn tấn công, rượt đuổi lực lượng bảo vệ rừng, công nhân khai thác nhựa, gây hoang mang cho người dân trên địa bàn.

Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 Nguyễn Danh Thành cho hay, qua tìm hiểu, được biết đàn trâu này là của người dân khu phố Khe Lấp (nay là khu phố 1, phường 3, TP Đông Hà) và xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) được thả rông lâu ngày nên thành trâu hoang. Cty đã có thông báo song tới nay vẫn không có ai nhận.
Trước tình hình đó, Cty đã bố trí lực lượng tuần tra, xua đuổi cả ngày lẫn đêm dùng nhiều biện pháp nhưng do đàn trâu quen địa bàn, lẩn trốn trong các khe suối rậm rạp và quá hung dữ nên không thể xua đuổi được”. “Từ đầu năm đến nay, đàn trâu hoang đã ăn phá, giẫm đạp 17 ha rừng mới trồng của Cty chúng tôi, gây thiệt hại khoảng 204 triệu đồng. Nhiều cán bộ, công nhân của Cty đã bị đàn trâu hoang tấn công”, ông Thành nói.
Anh Nguyễn Văn Ứng là công nhân khai thác nhựa thông của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9. Có thời điểm 2 vợ chồng anh đang làm ở khu vực đồi thông bất ngờ bị đàn trâu chừng 15 con tấn công, may mà 2 vợ chồng thoát kịp. “Riêng từ tháng 3 đến nay nhiều người cũng bị đàn trâu tương tự tấn công, riêng 2 vợ chồng tôi bị chúng tấn công 3 đợt. Đàn trâu đã xuất hiện lâu rồi nhưng trong thời gian gần đây chúng bỗng dưng hung dữ tợn. Công nhân chúng tôi rất lo lắng, mong mỏi cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý để người dân an tâm làm việc”, anh Ứng nói.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.