UEFA EURO 2020

Xứ Wales - Đan Mạch: Khó cho ‘Bầy rồng’

0:00 / 0:00
0:00
Xứ Wales - Đan Mạch: Khó cho ‘Bầy rồng’
TPO - Ở cuộc đọ sức với Đan Mạch trong khuôn khổ vòng 1/8 EURO diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Hà Lan) vào tối nay, xứ Wales bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với Đan Mạch. Do đó, Gareth Bale cùng các đồng đội cần phải nỗ lực hết mình mới hy vọng có thể giành vé vào tứ kết.

Tại vòng đấu bảng EURO 2020, xứ Wales khởi đầu với trận hoà 1-1 trước Thuỵ Sĩ. Sau đó, họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với kết quả 2-0. Đến trận cuối, Bale cùng các đồng đội phải nhận thất bại 0-1 trước Italia. Vì vậy, đội bóng đến từ Vương quốc Anh chỉ xếp thứ 2 bảng A.

Về phần mình, Đan Mạch toàn thua 2 trận đầu trước Phần Lan và Bỉ. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng cùng tinh thần quyết tâm cao độ trong trận cuối vòng bảng, “Những chú lính chì” đả bại tuyển Nga với tỷ số 4-1. Thành tích đó giúp họ cán đích ở vị trí thứ 2 bảng B với cùng điểm số như Phần Lan và Nga nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Xứ Wales - Đan Mạch: Khó cho ‘Bầy rồng’ ảnh 1

Hàng công xứ Wales thi đấu không thực sự tốt tại vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, xứ Wales có 10 lần chạm trán Đan Mạch. Trong đó, họ giành chiến thắng 4 trận và để thua tới 6 trận. Ở cuộc so tài sắp tới, “The Dragons” không có được sự phụ vụ của trung vệ trẻ Ethan Ampadu vì án treo giò. Bên phía đại diện Bắc Âu, “nhạc trưởng” Christian Eriksen vẫn phải ngồi ngoài sau ca đột quỵ.

Trước trận mở màn vòng 1/8 EURO 2020, xứ Wales bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với Đan Mạch. Thế nhưng, các học trò của HLV Rob Page lại có lợi thế về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày.

Ở ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già lần thứ 16, hàng công xứ Wales vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Tuy vậy, lối chơi tốc độ của Bale và Daniel James cùng khả năng không chiến cực tốt của Kieffer Moore sẽ khiến hàng thủ Đan Mạch gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, “Thùng thuốc súng” cũng cần đặc biệt cảnh giác với những tình huống xâm nhập vòng cấm của tiền vệ Aaron Ramsey.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Nga, Đan Mạch được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên “truyện cổ tích” tại EURO 2020. Dù đội nhà đã để lọt lưới tới 4 bàn nhưng bộ ba trung vệ Vestergaard, Kjær, Christensen của Đan Mạch được đánh giá cao hơn so với các đồng nghiệp bên phía xứ Wales.

Sự chắc chắn trong khâu đánh chặn từ xa của “đá tảng” Pierre-Emile Hojbjerg sẽ giúp các đồng đội an tâm hơn. Trên hàng công, lối đá tốc độ của Mikkel Damsgaard cùng khả năng dứt điểm nhạy bén của Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen cũng được xem là vũ khí đáng gờm mà Đan Mạch đang sở hữu.

Xứ Wales - Đan Mạch: Khó cho ‘Bầy rồng’ ảnh 2

Các cầu thủ Đan Mạch tràn đầy tự tin trước cuộc đọ sức với xứ Wales. Ảnh: Reuters.

Do đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Vương quốc Anh nên các CĐV xứ Wales không được phép tới Amsterdam để cổ vũ cho đội nhà. Trong khi đó, những fan hâm mộ Đan Mạch có quyền tự do đi lại. Chắn chắn, điều đó sẽ giúp đội bóng của HLV Kasper Hjulmand có thêm sự hưng phấn.

Phát biểu trên trang chủ của UEFA trước trận đấu, HLV Rob Page bộc bạch: “Tất cả các tuyển thủ xứ Wales đều tham vọng và muốn tiến xa tại EURO 2020 nhưng chúng tôi không thể ngây thơ khi thi đấu ở vòng 1/8.

Chúng tôi đã theo dõi Đan Mạch thi đấu trận gần nhất và thực sự ấn tượng với những gì họ đã làm được. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rõ rằng, nếu vào ngày thi đấu tốt, xứ Wales cũng có thể khiến bất cứ đối thủ nào gặp khó khăn”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kasper Hjulmand, thổ lộ: “Đan Mạch đã chuẩn bị kỹ càng và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống. Hiện tại, tôi và các học trò đang nóng lòng chờ đợi màn so tài với xứ Wales”.

Đội hình dự kiến:

Xứ Wales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

Đan Mạch: Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite.

Trọng tài: Daniel Siebert (Đức).

Dự đoán kết quả: Xứ Wales 1-2 Đan Mạch

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2020 đêm nay và rạng sáng mai:

23h00, 26/6: Xứ Wales - Đan Mạch

02h00, 27/6: Italia - Áo

MỚI - NÓNG