Xử phạt người trốn khỏi khu phong toả, về đi chợ bán hàng ở Nam Trung Yên

0:00 / 0:00
0:00
Xử phạt người trốn khỏi khu phong toả, về đi chợ bán hàng ở Nam Trung Yên
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 19/5, đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vừa xử phạt một trường hợp trốn khỏi khu phong toả ở Vĩnh Phúc, về lại địa bàn đi chợ bán hàng ở Nam Trung Yên.

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung, đây là trường hợp trốn khỏi khu phong toả trên Vĩnh Phúc, về lại địa bàn đi bán hàng ở chợ Nam Trung Yên.

“Người dân phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng của quận. Chúng tôi đã xử phạt 7,5 triệu đồng, tiến hành phun, khử khuẩn, đồng thời cho xe 115 đưa về lại khu phong toả để tiếp tục thực hiện theo quy định phong toả trên Vĩnh Phúc”, bà Dung nói.

Cũng liên quan đến việc phòng, chống dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy, tối 15/5, người dân báo tin nhà hàng Itaewon, địa chỉ ở 14D, ô đất A10, phường Yên Hòa, có biểu hiện tổ chức hát cho khách đến ăn uống. Công an quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện nhà hàng trên đang tổ chức cho khách hát trong phòng, vi phạm những quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời thu giữ thiết bị âm thanh và đề xuất UBND quận Cầu Giấy xử phạt theo quy định.

Cùng thời điểm trên, Công an phường Dịch Vọng Hậu phát hiện Công ty TNHH D.Store, có địa chỉ tại số 5 ngõ 4 Duy Tân, tổ chức sự kiện tập trung đông người, vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Các lực lượng chức năng của phường Dịch Vọng Hậu đã lập biên bản và đề xuất UBND quận Cầu Giấy xử phạt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.