Xử phạt hàng loạt xe khách nhồi nhét trên cao tốc

Hành khách bị nhồi nhét, nằm vật ra cả sàn xe về Hà Nội trong những ngày qua
Hành khách bị nhồi nhét, nằm vật ra cả sàn xe về Hà Nội trong những ngày qua
TP - Ngày 10/2 (mồng 6 Tết), tổ công tác thuộc Cục CSGT đã phát hiện, lập biên bản hàng loạt tài xế và chủ phương tiện chở quá số người quy định trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Xe chở vượt gần 20 người

Một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hàng vạn người dân rời quê trở lại Thủ đô khiến nhiều cửa ngõ vào trung tâm Hà Nội kẹt cứng. Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều 10/2 (mồng 6 Tết) các trục đường Bắc Thăng Long - Phạm Văn Đồng (phía Bắc); Thanh Trì - Ngọc Hồi - Giải Phóng (phía Nam); Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu (phía Tây) luôn kẹt cứng ô tô khách, xe cá nhân di chuyển vào trung tâm thành phố. Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, người dân tay xách nách mang đồ đạc, quà quê sau chuyến nghỉ dài.

Cũng trong ngày nghỉ cuối dịp Tết ngoài nhiệm vụ phân luồng, Cục CSGT tăng cường các tổ tuần tra xử lý xe khách vi phạm. Chiều 10/2, tại km188, khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác thuộc Đội tuần tra cao tốc số 7 dừng và xử phạt nhiều tài xế chở quá số người quy định. Cụ thể, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe khách Hoàng Toàn mang BKS 18B-013.82 do tài xế Nguyễn Văn Ninh (SN 1988) điều khiển chở 48/29 người (vượt 19 người so với quy định). Theo ghi nhận, trên xe khách 29 chỗ ngồi đã chật cứng, tài xế và phụ lái sắp xếp thêm 19 người ngồi dọc hành lang giữa hai hàng ghế, kín khoang lái của người điều khiển. Thậm chí, nhiều ghế ngồi ghép 2-3 người, có người phải đứng.

Cùng thời điểm này, tài xế và phụ xe khách tuyến Hưng Yên - Giáp Bát (xe mang BKS 89B-011.92) khi thấy tổ công tác từ xa chủ động phủ rèm che và yêu cầu khách ngồi lùi lại phía sau để né tránh. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phát hiện và yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Văn Thi (SN 1987, quê tỉnh Hưng Yên) đã chở 42/34 người (vượt 8 người). Ngay sau đó, cảnh sát đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế lỗi “chở quá 4-5 người trở lên trên xe khách chạy tuyến cố định dưới 300km”.

Một cán bộ trong tổ tuần tra cho biết, sau khi lập biên bản vi phạm, đơn vị sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt theo quy định. Thượng tá Trần Minh Thu - Đội trưởng Đội tuần tra cao tốc số 7 cho biết, dịp nghỉ lễ đơn vị duy trì 100% quân số ứng trực phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc trên tuyến, tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt đối với xe chở khách.

Cũng trong ngày 10/2, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 14 (Công an Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ xe khách Hải Bình mang BKS 37B-017.08 do chở quá 5 người theo quy định.

Tăng giá “chát”, nhồi nhét khách như vịt

Tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) chị Lê Thị Thúy (thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) bước xuống xe khách trong tình trạng đầu tóc rũ rượi. Chị bảo: “Xe đông khách quá. Gần 80 người chen trên xe 45 chỗ nên mọi người phải ép mình lại tới mức nhỏ nhất. Mỗi khi có thêm khách, nhà xe lại yêu cầu hành khách ngồi trước thu gọn chân tay để xếp thêm được chỗ. Có khách nào phản ánh, thì nhà xe bảo thông cảm, cả năm chạy xe, nhà xe chỉ trông vào vài ngày này thôi.

 Trong ngày mùng 5 Tết, chúng tôi có mặt trên chuyến xe 36B-00468 của nhà xe Hùng Thắng chạy tuyến Vĩnh Lộc - Hà Nội. Đây là tuyến rất đông khách, bởi cả huyện Vĩnh Lộc chỉ có độc xe của Hùng Thắng. Không những thế, nhà xe còn bắt khách ở các xã thuộc huyện Cẩm Thủy, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Vì thế, ngay những ngày thường, khi xe xuất bến, khách đã đầy. Những ngày Tết, ngay tại bến, lượng khách còn tăng hơn nữa. Vì vậy, là xe giường nằm, nhưng rất ít giường được nằm đúng nghĩa. Bởi tại giường tầng 1, mỗi ghế được nhà xe xếp 2 người nên một người nằm, một người  ngồi.

Dãy ghế cuối cùng có 5 ghế nhưng nhà xe cũng xếp 7 người. Trên giường tầng 2, nhà xe cũng xếp mỗi giường 2 người. Còn dọc hành lang, hành khách cũng phải ngồi nép chặt vào nhau. Nhiều người bất bình bày tỏ ý kiến, thì phụ xe bảo “Ngày lễ tết, các bác thông cảm”. Nếu hành khách nào to tiếng, yêu cầu không được xếp khách nữa thì phụ xe nói luôn: “Nếu không chịu được thì có thể xuống chờ chuyến sau hoặc đi xe khác”.

Những ngày sau Tết, lượng khách rất đông, các nhà xe cũng “mạnh tay” tăng giá từ 10-50%. Ví như, nhà xe Hoàng Đông limousine chạy tuyến Yên Định (Thanh Hóa) - Hà Nội ngày thường giá vé là 180.000 đồng/ghế hạng B và 200.000 đồng/ghế hạng A. Tuy nhiên, sau Tết, nhà xe đã tăng giá lên 260.000 đồng/ghế hạng B (tăng 44%) và giá vé đối với ghế hạng A là 280.000 đồng (tăng 40%). Với nhà xe Hùng Thắng, ngày thường giá vé niêm yết là 100.000 đồng, nhưng những ngày vừa qua nhà xe thu 150.000 đồng/ghế (tăng 50%). Với khách bắt dọc đường (không gọi điện đặt chỗ trước) thường bị một số nhà xe thu giá cao gấp đôi.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.