Xử phạt 3 ngư phủ nhảy xuống biển bỏ trốn

TPO - Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Đất Mũi- Bộ đội Biên phòng Cà Mau quyết định xử phạt hành chính 3 ngư phủ về hành vi dùng thủ đoạn gian dối bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác, theo điểm a, khoản 1, Nghị định 167/NĐ-CP/2013 của Chính Phủ.

Trước đó, vào ngày 23/9, Đồn Biên phòng Đất Mũi tiếp nhận 3 ngư phủ là Trung Hoàng Sơn, ở xã Nguyễn Việt Khái (Phú Tân), Nguyễn Văn Vũ và Thạch Văn Trưởng, cùng ở xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) từ tàu đánh cá của ông Phù Việt Dũng, ngụ xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) trôi dạt trên biển được tàu đánh cá vớt được.

Tại Đồn Biên phòng Đất Mũi, 3 ngư phủ này cho biết, họ cùng đi làm thuê trên tàu đánh cá mang số CM: 99637 TS của bà Nguyễn Thị Kim Tiền, ở khóm 6, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời), gồm 9 ngư phủ. Ba ngư phủ này mượn của chủ tàu 15 triệu đồng, được trả lương 3 triệu đồng/tháng.

Vụ việc xảy ra, ba ngư phủ là Sơn, Vũ, Trưởng được nhận mỗi người 3 triệu đồng cho 25 ngày lao động trên biển, số còn lại 12 triệu đồng phải hoàn trả cho chủ tàu.

Ngoài ra, cùng nhảy xuống biển bỏ trốn, ngày 26/9, ngư dân xã Nguyễn Việt Khái (Phú Tân) phát hiện Nguyễn Văn Hải, 26 tuổi, ở xã Khánh Hưng (Trần Văn Thời) đã chết và Lê Văn Lợi, ở phường 2 (thành phố Sóc Trăng) vẫn chưa có thông tin.

MỚI - NÓNG