Xử lý vụ canh chừng chín cây cổ thụ

Xử lý vụ canh chừng chín cây cổ thụ
TP - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự vừa chỉ đạo Công an Phú Yên, UBND huyện Sơn Hòa và các cơ quan chức năng không cho phép vận chuyển chín cây cổ thụ đã khai thác và đang nằm trên các xe tải ở xã Sơn Long ra khỏi địa bàn huyện Sơn Hòa.

>> Vẫn tiếp tục 'rình' 

UBND huyện Sơn Hòa phải chỉ đạo trồng lại số cây cổ thụ này tại địa phương. Đồng thời, giao Công an Phú Yên, các ngành liên quan, làm rõ nguồn gốc số cây cổ thụ để xử lý theo quy định của pháp luật…

Theo kết quả điều tra, UBND huyện Sơn Hòa chỉ cấp phép khai thác và tận thu số cây nói trên trong địa bàn huyện. Tuy nhiên, các hộ dân khai thác đã bán lại toàn bộ số cây cho ông Trần Dũng Trực (ngụ phường 8, TP Tuy Hòa).

Đầu tháng 9, ông Trực huy động nhiều phương tiện, máy móc, nhân công đến xã Sơn Long mở đường, đào bứng nguyên bộ rễ 15 cây đại thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. Sau đó, ông Trực thuê một đoàn xe chở chín cây cổ thụ ra tỉnh Lạng Sơn để bán. Khi đoàn xe chuẩn bị rời khỏi địa bàn thì bị lực lượng chức năng phát hiện giữ lại.

MỚI - NÓNG