Lạng Sơn:

Xử lý nghiêm tiêu cực liên quan đến cán bộ chức trách ở cửa khẩu biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là một tỉnh đặc thù miền núi, biên giới, Lạng Sơn đang phải đối mặt với các tội phạm phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới nên cần phải làm rõ, xử lý nghiêm những vụ việc tham nhũng tiêu cực ngay tại cửa khẩu biên giới. 

Chiều 9/3, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn, trong năm 2022 tỉnh đã có những bước chuyển mới với 18/18 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Kinh tế phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%. Tỉnh tiếp tục tập trung huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh đó, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị được đảm bảo. Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chú trọng thực hiện tổ chức với 3 đoàn kiểm tra, 9 đoàn giám sát.

Tỉnh đã chỉ đạo xử lý, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vụ án, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc và các phản ánh liên quan đến tiêu cực trong thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Trong năm 2022 đã khởi tố 11 vụ, 44 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực…

Xử lý nghiêm tiêu cực liên quan đến cán bộ chức trách ở cửa khẩu biên giới ảnh 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn (ảnh: Duy Chiến).

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong việc nỗ lực phát triển Kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, giữ vững vùng biên giới ổn định, hòa bình.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi mở, đề nghị Lạng Sơn tập trung triển khai 4 vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, nhất là công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tỉnh cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, chính trị nội bộ. Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, tội phạm phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nên cần phải tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cần kiên quyết, nếu phát hiện vụ việc phạm pháp rõ ràng, nghiêm trọng thì chuyển cơ quan điều tra ngay mà không để “ngâm” ở giai đoạn thanh tra, kiểm tra.

“Nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, cản trở phát triển kinh tế của Lạng Sơn và cả nước. Qua nghe báo cáo, gần đây có vụ việc 2 cán bộ chức năng có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật xảy ra tại cửa khẩu Tân Thanh, tôi đề nghị tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo xử lý nghiêm, chuyển cơ quan điều tra xử lý dứt điểm”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm tiêu cực liên quan đến cán bộ chức trách ở cửa khẩu biên giới ảnh 2

Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm một số lão thành cách mạng, người có công (ảnh: Duy Chiến).

Trong chiều 9/3, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tới thăm, tặng quà các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG