Xu hướng đơn giản hóa việc gửi lời chúc Tết vì dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thay vì gửi từng tin nhắn chúc Tết đến anh em, bạn bè, năm nay, nhiều người lại chọn gửi lời chúc đơn giản bằng một status trên mạng xã hội facebook, zalo. Chuyên gia xã hội học cho rằng, dưới tác động ghê gớm của dịch COVID-19, con người xu hướng đơn giản hóa, không còn thích rườm rà, cầu kỳ…

Phong tục chúc Tết được là văn hóa bản địa của người Việt, là truyền thống được người dân gìn giữ từ bao đời nay. Bên cạnh những món quà, năm mới cũng là dịp để từng người gửi tới anh em, bạn bè, khách hàng những lời chúc ấm áp.

Xu hướng đơn giản hóa việc gửi lời chúc Tết vì dịch COVID-19 ảnh 1

Những lời chúc Tết tràn ngập trên mạng xã hội

Năm nay, thay vì tỉ mỉ soạn tin nhắn gửi tới từng người thân, bạn bè nhiều người lại chọn gửi lời chúc đơn giản bằng một status trên mạng xã hội facebook, zalo. Những lời chúc như: “Năm mới, xin kính chúc các ông, bà, cô, bác, anh chị em, bạn bè yêu mến của tôi mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!”; “Gia đình văn hoá mới chúc mừng năm mới gia đình facebook. Chúc một năm may mắn, thành công, thịnh vượng!”… tràn ngập mạng xã hội

Năm nay, anh Nguyễn Đức Hiệp ở Ý Yên (Nam Định) không dành thời gian cả tối 30 Tết để soạn từng tin nhắn gửi đến khách hàng, bạn bè mà anh chỉ soạn một status cùng với ảnh của bản thân để đăng lên facebook, rồi gắn thẻ bạn bè vào đúng thời khắc giao thừa. Ngay lập tức, status này nhận được hàng trăm bình luận chúc mừng năm mới, lời cảm ơn...

Cũng tương tự anh Lê Minh Tuấn ở Thái Bình cho biết, năm nay, thay vì nhắn tin trả lời từng tin nhắn chúc mừng của người thân, bạn bè, anh đăng lời cảm ơn và lời chúc của mình lên facebook để mọi người cùng bình luận…

Xu hướng đơn giản hóa việc gửi lời chúc Tết vì dịch COVID-19 ảnh 2

Nhiều người chọn gửi lời chúc Tết đến bạn bè, người thân bằng lập status trên mạng xã hội

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho biết, bản thân ông cũng thấy những thay đổi này. Ông thấy trên mạng xã hội có nhiều người có lời chúc mừng năm mới gộp kèm hình ảnh của bản thân.

“Có lẽ việc chuyển tải, nhắn tin cho nhiều người cũng sẽ tốn nhiều thời gian. Năm nay, COVID-19 tác động ghê gớm vào đời sống xã hội của mỗi người, ảnh hưởng đến tâm trạng của từng người. Khi người ta kém phấn khởi sẽ “lười” làm việc đó hơn. Bởi muốn nhắn tin rất nhiều người thì phải trong trạng thái hưng phấn, hân hoan và tốn cả thời gian và tâm trạng. Tâm trạng có hào hứng thì họ mới “sản xuất” được tin nhắn. Bởi mỗi tin nhắn gửi đến từng người đều gắn tâm trạng, hoàn cảnh, đặc điểm riêng của người nhận nên người gửi đều có dụng công, phải suy nghĩ", TS Trịnh Hòa Bình nói.

Theo TS. Trịnh Hòa Bình, qua hai năm đại dịch COVID-19, người dân có xu hướng tối giản. COVID-19 tác động làm thay đổi cả hệ ứng xử của con người trên bình diện thế giới chứ không chỉ người Việt Nam. Những thay đổi đó cũng có phần tích cực làm con người sống đơn giản hơn, không “phú quý sinh lễ nghĩa” rườm rà nữa.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.