Xoài an toàn rộn ràng xuất ngoại

Xoài an toàn rộn ràng xuất ngoại
TP - Về xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) dịp này thấy rộn ràng hái xoài đưa đi xuất khẩu. Ở đây có HTX xoài Mỹ Xương với mấy chục héc-ta đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, cây xoài bón phân sinh học, trái xoài được bao cẩn thận nên đảm bảo an toàn.

Chủ nhiệm HTX xoài Mỹ Xương phấn khởi thông báo, trồng xoài lãi gấp chừng 5 lần trồng lúa. Ông cho biết, xoài cát Hòa Lộc giá 80.000- 85.000 đồng/kg, trung bình mỗi hécta thu được 250-300 triệu đồng, cá biệt 600 - 700 triệu đồng, còn xoài cát chỉ thu được 320-350 triệu đồng. Xoài đang xuất sang Hàn Quốc một tháng khoảng 100 tấn, và chuẩn bị xuất sang Nhật. “Các doanh nghiệp xuất khẩu đặt mua nhiều hơn nhưng chưa có để cung cấp”, Chủ nhiệm nói.

Một xã viên của HTX xoài Mỹ Xương là ông Đỗ Văn Tới ở ấp Mỹ Hưng Hòa kể: “Trồng xoài VietGAP hoặc GlobalGap ban đầu cũng khó khăn lắm, nhờ có cán bộ kỹ thuật trên huyện, trên tỉnh xuống động viên và hướng dẫn nên mới làm. Đạt kết quả rồi thì thu lợi thấy ham, giá bán mỗi ký cao hơn xoài bình thường 3.000 - 4.000 đồng, nhà tôi trồng ba công mà mỗi năm thu chừng 150 triệu đồng”.

Cả huyện Cao Lãnh có trên 3.600ha xoài, đang được đầu tư mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đây cũng là quá trình mở rộng liên kết giữa các nhà vườn, giữa nhà vườn với doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm xoài. Lãnh đạo huyện Cao Lãnh phấn khởi: “Huyện chúng tôi là trung tâm xây dựng thương hiệu xoài Đồng Tháp”.

MỚI - NÓNG