Xin tranh, 'đổi máy thở' cho người bệnh

0:00 / 0:00
0:00
Bức “Chân dung” của hoạ sỹ Lê Quảng Hà được bán giá 60 triệu đồng
Bức “Chân dung” của hoạ sỹ Lê Quảng Hà được bán giá 60 triệu đồng
TP - Trên trang cá nhân, ngày 18/8, nhà phê bình Lý Đợi cho biết: “Có người anh làm bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 5 (Thuận Kiều Plaza- quận 5- TPHCM) cho biết, do thiếu hơn 20 giường hồi sức, làm cho việc chữa trị COVID-19 thêm khó khăn. Vài nơi khác đang thiếu máy thở, xe lăn. Tôi muốn xin vài bức tranh, bán đấu giá để ủng hộ bệnh viện…”.

Lý Đợi cho hay, theo tìm hiểu của anh, một chiếc giường hồi sức chỉ khoảng 20 đến 21 triệu đồng, một máy thở bình thường chỉ khoảng 200 đến 210 triệu đồng. Số tiền không nhiều nhưng sẽ giúp cho bao nhiêu người bệnh có thể qua được giai đoạn nguy cấp nhất. Các bệnh viện dã chiến được trang vị khá đầy đủ trang thiết bị, nhưng số bệnh nhân tăng cao hằng ngày như tại TPHCM, cung không thể theo kịp. “Trong những việc như thế này, hơn 10 năm qua các họa sĩ và nhà sưu tập cứ thấy mặt tôi là biết y như rằng sẽ bị xin tranh. Xin hoài, quá ái ngại! Nay tình thế cấp bách, ai cũng khó khăn, nên không dám nhắn tin xin riêng, mà lần đầu tiên tôi xin công khai trên facebook cá nhân”, anh nhắn.

Chỉ một lời nhắn đơn giản như thế, sau 48 giờ đăng công khai, đã có hơn 100 bức tranh được gửi tới cho Lý Đợi. Có người gửi tới tranh mới vẽ, có người gửi tới bức tranh của mình rất tâm đắc và lưu giữ từ rất lâu. Cũng có người gửi tới những bức tranh sưu tập được từ những hoạ sỹ có tên tuổi… Tất cả mong muốn những bức tranh của họ sẽ góp phần để mua được những chiếc máy thở, những chiếc giường hồi sức hay xe lăn giúp bệnh nhân COVID-19. Bức tranh nào, chủ sở hữu cũng ghi rõ tặng 100% giá bán.

Xin tranh, 'đổi máy thở' cho người bệnh ảnh 1

Bức “Một mình” của Hoạ sỹ Lâm Thanh được bán với giá 40 triệu

Lý Đợi cho biết, trong các phiên đấu giá, nhóm thực hiện đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của nhiều hoạ sỹ, nhà sưu tập như hoạ sỹ Ngô Bình Nhi tặng 9 bức, nhà sưu tập Bùi Quốc Chí tặng 5 bức. Điều trân quý là người góp tranh rất vô tư làm thiện nguyện. Nhiều người tiếp tục gửi tranh tới ủng hộ nhưng tôi phải từ chối bởi số lượng trang được nhận đã vượt qua khả năng tiếp nhận của nhóm. Nhóm chọn lọc những tác phẩm phù hợp nhất để đưa ra đấu giá. Vì gấp gáp, những người thực hiện áp dụng cả hai phương thức: Giá mua luôn tranh và giá bán đấu giá.

Lý Đợi cũng thẳng thắn xin lỗi các hoạ sỹ, bởi giá trị một bức tranh khó có thể định giá cụ thể, nếu theo thẩm định rất có thể nhiều bức có giá cao hơn nhiều nếu có thời gian và điều kiện tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng 12 giờ (từ lúc 10h đến 22h ngày 20/8), phiên đấu giá lần thứ nhất, nhóm đã bán được tổng số 24 bức tranh và thu về số tiền đủ mua 20 chiếc giường hồi sức cho bệnh viện dã chiến số 5. Ngay lập tức nhóm đã đặt hàng 20 chiếc giường và giao cho bệnh viện.

Số tranh còn lại, nhóm tổ chức đấu giá lần thứ 2 và chỉ trong 12 giờ ngày 21/8, 23 bức tranh được bán tiếp theo, thu về số tiền đủ mua 2 chiếc máy thở. Trong phiên đấu giá thứ 3 vào ngày 22/8, tiếp tục 28 bức tranh được bán, thu về số tiền đủ mua 10 chiếc xe lăn dành cho bệnh nhân.

Dù không mua tranh nhưng một số cá nhân cũng tình nguyện ủng hộ thêm cho chương trình như giảm giá bán thiết bị. Tính chung, chỉ trong vài ngày, nhóm thực hiện đã thu về hơn 1,2 tỷ đồng tiền đấu giá từ những bức tranh. Sau khi mua trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến số 5, nhóm sẽ tiếp tục ủng hộ các bệnh viện khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.