Xét xử vụ cài mìn trên xe khách: Bị cáo ngất tại tòa

Bị cáo ngất xỉu tại tòa
Bị cáo ngất xỉu tại tòa
TP - Sáng 22/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án “cài mìn trên xe khách”. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu phiên tòa thì bị cáo ngất xỉu trước vành móng ngựa, chủ tọa phải tuyên bố hoãn phiên tòa, chuyển bị cáo đi cấp cứu.

Bị cáo Lê Đức Đệ (26 tuổi, trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) bị bắt ngày 26/10/2014 về tội Giết người và tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Đệ là người chủ mưu gây ra vụ nổ mìn trên xe khách làm ba người thương tật.

Ngày 30/9, Lê Đức Đệ mua thuốc nổ, kíp mìn và một loa nghe nhạc chế thành một quả mìn tự tạo, đóng thành gói quà, thuê người mang đến gửi cho xe khách giường nằm biển kiểm soát 29B-05.617 chuyên chạy tuyến Vinh - Hà Nội để chuyển cho “đối thủ”. 

Khi xe chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An), phụ xe là anh Thái Viết Hảo (35 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) mở gói hàng ra kiểm tra thì phát hiện một chiếc loa nghe nhạc màu đen loại nhỏ. Anh Hảo vừa cắm USB vào loa để thử thì bất ngờ chiếc loa phát nổ. 

Vụ nổ khiến anh Hảo bị nát hai bàn tay, bị thương nặng ở mắt, phần mặt và hai chân; tài xế đang điều khiển xe Phan Đình Ninh (39 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) và tài xế phụ Trần Văn Tám (34 tuổi, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.