Xét xử nhóm khủng bố tại Đắk Lắk: Các bị cáo nói lời sau cùng, xin cơ hội sửa lỗi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị mức phạt đối với từng bị cáo. Được nói lời sau cùng, các bị cáo nhận lỗi, xin bị hại, gia đình bị hại tha thứ; đồng thời kêu gọi những đối tượng đang trốn truy nã ra đầu thú.
Xét xử nhóm khủng bố tại Đắk Lắk: Các bị cáo nói lời sau cùng, xin cơ hội sửa lỗi ảnh 1

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Ngày 18/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin). Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk công bố bản luận tội đối với các bị cáo. Theo đó, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được cũng như khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra… Đồng thời khẳng định cáo trạng mà VKSND truy tố các bị cáo về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm” đúng người, đúng tội…

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk nêu, kết quả điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai trái, ăn năn hối lỗi, xin được gia đình bị hại và pháp luật khoan hồng. Trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo, VKSND tỉnh tập trung đánh giá về tính chất mức độ, vai trò, hành vi cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho HĐXX xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị tuyên phạt tử hình đối với 2 bị cáo; chung thân đối với 11 bị cáo; tuyên phạt các bị cáo khác mức án từ 12 tháng đến 20 năm tù giam.

Xin giảm nhẹ hình phạt

Được nói lời sau cùng, bị cáo H Wuên Êban - đối tượng gây dựng tổ chức khủng bố tại Đắk Lắk cho biết đã nhận thức rõ hành vi phạm tội. Bị cáo xin lỗi bị hại, gia đình bị hại và mong được tha thứ, đồng thời xin Đảng, Nhà nước, pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Chồng của bị cáo H Wuên cũng phạm tội trong vụ án này. Chồng bị cáo này xin HĐXX cho cơ hội để sửa sai, làm lại cuộc đời. Bị cáo rất ân hận khi biết vợ mình đi theo tổ chức phản động, gây dựng nhóm “Lính Đêga” (nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga”), bàn bạc lên kế hoạch khủng bố…, nhưng bị cáo lại không báo với chính quyền địa phương. Giờ đây, vợ chồng bị cáo đều phạm tội, bỏ nhà cửa, con cái, mẹ già.

Một trong những đối tượng cầm đầu, lên kế hoạch, chỉ huy trực tiếp nhóm “Lính Đêga” tấn công khủng bố là bị cáo Y Sôl Niê (năm 2016 vượt biên trái phép ra nước ngoài, tham gia tổ chức phản động; tháng 5/2023 quay về Việt Nam, cùng H Wuên lên kế hoạch khủng bố, chọn địa điểm tấn công…), cũng nhận tội trước HĐXX và xin được Đảng, Nhà nước khoan hồng.

Các bị cáo khác trong vụ tấn công khủng bố cũng bày tỏ sự ăn năn hối cải về những việc làm của mình. Các bị cáo xin lỗi bị hại, gia đình bị hại, Đảng, Nhà nước; xin được giảm nhẹ hình phạt, hứa sẽ cải tạo tốt, học tập tốt để sớm được đoàn tụ với gia đình, buôn làng.

Hầu hết các bị cáo đều đồng ý đền bù về những tổn thất mà mình đã gây ra để bù đắp phần nào sự mất mát, đau thương của bị hại, gia đình bị hại, người liên quan, Nhà nước…

Các bị cáo nói sẽ không bao giờ tái phạm, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật. Có bị cáo nói 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em; kêu gọi không tin, nghe, làm theo kẻ xấu xúi giục làm hại đồng bào, Tổ quốc mình.

Có bị cáo còn kêu gọi 6 bị cáo đang trốn truy nã ở nước ngoài hãy ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước; sớm trở về gia đình, quê hương…

HĐXX đã ghi nhận sự thành khẩn khai báo, nhận tội của các bị cáo. HĐXX sẽ nghị án, đưa ra hình phạt đúng người, đúng tội, vừa đảm bảo sự nghiêm minh, tính răn đe, vừa đảm bảo sự khoan hồng, tính giáo dục, nhân văn của pháp luật, đồng thời thể hiện được đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay. Hôm nay19/1, HĐXX nghị án; 13h30 ngày 20/1 HĐXX sẽ tuyên án.

Trước đó, đêm 10/6 rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng mang theo súng đạn, bom xăng, dao, búa…, tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), làm chết 9 người và nhiều người khác bị thương; tổng thiệt hại tài sản hơn 2,5 tỷ đồng. Mục đích tấn công vũ trang của nhóm này là khủng bố để lật đổ chính quyền nhân dân, lập nên “Nhà nước Đêga).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.