Xét xử bà Cốc Khai Lai giữa tuần tới

Xét xử bà Cốc Khai Lai giữa tuần tới
Vụ án bà Cốc Khai Lai ám sát doanh nhân người Anh Neil Heywood sẽ được xét xử vào ngày 9-8, báo Wall Street Journal hôm nay dẫn thông tin từ Tòa án nhân dân trung cấp Hợp Phì, Trung Quốc.

Tuần qua, Tân Hoa xã đưa tin bà Cốc Khai Lai cùng một trợ lý của gia đình chính thức bị khởi tố vì tội đầu độc doanh nhân Heywood đến chết. Động cơ gây án được cho giữa bà Cốc và ông Heywood có “xung đột lợi ích”, từ đó de dọa sự an toàn cho con trai bà Cốc.

Ông Heywood được phát hiện đã chết trong phòng tắm tại một khách sạn cuối năm ngoái. Thi thể ông được hỏa táng ngay không qua xét nghiệm tử thi.

Mặc dù địa điểm vụ án ở Trùng Khánh, nhưng bà Cốc sẽ ra trước vành móng ngựa tại phiên tòa ở thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy tại miền đông Trung Quốc.

Theo Wall Street Journal ngày 3-8, nữ phát ngôn viên của Tòa án Hợp Phì nói công chúng và giới truyền thông đến dự sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Bà cho hay phòng xử án đã chật kín chỗ đăng ký trước.

Người phát ngôn không cho biết có nhà ngoại giao nước ngoài nào dự phiên tòa hay không.

Đại sứ quán Anh đã đề nghị chính quyền Trung Quốc cho phép cử một số nhà ngoại giao dự phiên tòa, nhưng phát ngôn viên tòa án nói vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức tính đến chiều nay 3-8.

Đại sứ quán Anh không bình luận về khả năng người thân ông Heywood sẽ dự khán. Gia đình ông Heywood liên tục từ chối phát biểu trước truyền thông.

Theo CNN, phiên tòa sẽ cho phép hai người thân của mỗi bị cáo đến nghe xử án. CNN cũng nhận định buổi xét xử sẽ diễn ra nhanh chóng.

Hãng tin AP cho biết bà Cốc đã chấp nhận hai luật sư bào chữa cho mình do chính quyền chỉ định. Cả hai người đều là luật sư hoạt động ở tỉnh An Huy, trong đó có ông Jiang Min là trưởng đoàn luật sư của tỉnh này.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG