Xét xử 3 đối tượng chống phá Nhà nước

Xét xử 3 đối tượng chống phá Nhà nước
TP - Ngày 21-10, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Tuyên truyền, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10- 2010, Nguyễn Ngọc Cường tham diễn đàn “Việt Nam và những vấn đề hôm nay” với nickname “Mikephat”, xưng tên Mai để phát ngôn chống chính quyền nhân dân, kêu gọi các đối tượng trong nước xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Cường đã 5 lần nhận tổng số tiền 1.500 USD từ các đối tượng phản động ở nước ngoài để thưởng cho những người tham gia diễn đàn chống Nhà nước, cung cấp tiền cho những người đi khiếu kiện và phỏng vấn họ theo nội dung nói xấu chế độ, nói xấu Nhà nước rồi đưa thông tin lên mạng.

Cường cùng với con dâu là Phạm Thị Bích Chi in ra 3.000 tờ truyền đơn, sau đó cùng con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi dùng xe gắn máy đi rải khoảng 1.200 tờ truyền đơn trên Quốc lộ 1A và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.