Xem xét kỷ luật vụ 'múa cột' sau lễ khai giảng

Hình ảnh màn múa cột của cựu học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (TPHCM) sau lễ khai giảng ngày 5/9/2014.
Hình ảnh màn múa cột của cựu học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (TPHCM) sau lễ khai giảng ngày 5/9/2014.
Sáng nay (8/9), trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (TPHCM) đã tổ chức hai cuộc họp nội bộ để giải quyết sự cố cựu học sinh “múa cột” sau lễ khai giảng năm học mới của trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm (Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm là phân hiệu trực thuộc - PV), cho biết: “Chúng tôi rất buồn sau khi sự việc xảy ra. Cả trường đều sững sờ về việc này. Chỉ trong tích tắc tạo sân chơi cho các em học sinnh nhưng sơ sẩy lại làm quá lố khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng".

Thắc mắc về hướng giải quyết sau sự cố, ông Khánh cho biết “Đây cũng là việc nội bộ của nhà trường mà thôi, chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng các yếu tố để đưa ra quyết định kỷ luật, rút kinh nghiệm sâu sắc với những cán bộ, giáo viên liên quan”.

Cũng theo ông Khánh, trong buổi sáng nay, Ban Giám hiệu đã tổ chức họp với Đoàn Thanh niên của trường để những cá nhân liên quan viết bản kiểm điểm. “Trong chiều nay chúng tôi tiếp tục họp Hội đồng Sư phạm nhà trường để nhận bảng kiểm điểm của Đoàn Thanh niên và đưa ra quyết định xử lý cuối cùng”.

Như đã thông tin, sau buổi lễ khai giảng ngày 5/9 tại Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm (Q.3, TPHCM) đã diễn ra màn múa cột phản cảm của một cựu học sinh trước mặt đông đảo học sinh. Hình ảnh này đã được quay clip đưa lên mạng khiến dư luận xôn xao, bức xúc cho rằng hành động này không phù hợp diễn ra trong nhà trường.

Theo Lê Phương

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG