Xem xét hình thức xử lý đối với trạm phó vắng mặt

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở GTVT kiểm tra tại Trạm cân tải trọng lưu động. Ảnh: Hoàng Lam
Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở GTVT kiểm tra tại Trạm cân tải trọng lưu động. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Ngày 15/7, trao đổi với Báo Tiền Phong ông Vương Quốc Tuấn- Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa xác nhận: Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Minh (là thanh tra viên, trạm phó Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 8/7 do vi phạm quy chế làm việc. 

Việc đình chỉ công tác này để làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ ca trực tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thanh Hóa ngày 7/7/2015. 

Trước đó, lúc hơn 14h ngày 7/7, Đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở GTVT Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất Trạm kiểm tra tải trọng lưu động liên ngành đặt tại Km 9+00 trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành, thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Minh đã vắng mặt thời điểm trên.

Sau 20 phút đoàn kiểm tra rời đi, ông Minh đã có mặt tại trạm cân để nhận nhiệm vụ. Được biết, lý do ông Nguyễn Văn Minh vắng mặt (đến chậm) là do hỏng phương tiện trên đường.

“Hiện Sở đang xem xét báo cáo giải trình của cá nhân ông Nguyễn Văn Minh và báo cáo của Thanh tra Sở GTVT để đưa ra hình thức xử lý theo quy định”- ông Vương Quốc Tuấn cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.