Xem gì, chơi gì Tết này?

Công viên Đầm Sen sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi từ mùng 1 đến mùng 10 Tết
Công viên Đầm Sen sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi từ mùng 1 đến mùng 10 Tết
Không quá tưng bừng với nhiều chương trình sân khấu kịch hay các chương trình giải trí hiện đại như năm ngoái, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, tâm điểm lại là các chương trình vui xuân truyền thống.

Vào đêm giao thừa (30/1), ngoài việc tổ chức các địa điểm bắn pháo hoa, khu vực đền Bà Kiệu, Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội còn diễn ra một chương trình biểu diễn nghệ thuật với quy mô lớn để chào đón năm mới Giáp Ngọ.

Trong khi đó, từ ngày mùng 1 Tết đến mùng 10 Tết (31/1 – 9/2), công viên văn hóa Đầm Sen của TP.HCM cũng liên tục tổ chức các sự kiện dân gian thú vị như: Chợ Tết ba miền; Đường Mai với chủ đề “Sức dân”; Hội diễn lân sư rồng mừng Xuân; Biểu diễn các vở thiếu nhi về truyền thuyết 12 con giáp. Ngoài ra, công viên Đầm Sen còn tổ chức liveshow Hoài Linh – Chí Tài cùng chương trình giao lưu giữa khán giả và danh hài. Công viên Đầm Sen sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi từ mùng 1 đến mùng 10 Tết

Vào mùng 8 Tết (7/2), Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội sẽ biểu diễn chương trình hài kịch ca nhạc “Táo cười đón Xuân”, do NSƯT Chí Trung làm đạo diễn kết hợp với “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng dàn dựng. Nhà hát Chèo Việt Nam cũng khai màn với vở diễn đầu năm “Bắc lệ đền thiêng”, được diễn từ mùng 9 Tết (8/2).

Còn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, như mọi năm, chương trình đón Tết truyền thống vẫn diễn ra với các hoạt động thú vị trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 Tết (8/2 – 9/2).

Bên cạnh các chương trình biểu diễn hát dân ca ví, dặm, múa sạp, hát ca trù, múa rối nước, viết thư pháp, khán giả tới đây còn được tham gia vào các trò chơi dân gian như: đánh đu, chơi quay, chơi cầu lông gà, tung còn, nhảy chữ thập…

Xem gì, chơi gì Tết này? ảnh 1

"Tết Đồ Rê Mí" với chủ đề tìm hiểu trang phục Tết của các dân tộc Viêt Nam sẽ lên sóng vào tối mùng 2 Tết

Ngoài ra, ở nhiều điểm di tích khác cũng diễn ra lễ hội truyền thống như: Gò Đống Đa, đền Cổ Loa ( huyện Đông Anh), Chùa Hương (huyện Mỹ Đức), đền Sóc (huyện Sóc Sơn), đền Hai Bà Trưng ( huyện Mê Linh), chùa Thầy (huyện Quốc Oai)…

Đa dạng các chương trình truyền hình dịp Tết

“Gặp nhau cuối năm” cùng các Táo luôn là chương trình được chờ đợi nhất hàng năm với khán giả truyền hình vào trước đêm giao thừa. Bên cạnh chương trình này, vào đêm giao thừa (30/1), khán giả còn có thể theo dõi cả chương trình “Đón Tết cùng VTV” với chủ đề “Những cánh thư xuân”, nhằm chuyển tải thông điệp tình yêu thương giữa con người với nhau, với gia đình, với đất nước.

Đến tối mùng 1 Tết (31/1), VTV1 sẽ phát sóng chương trình nghệ thuật tổng hợp “Ca nhạc Chào xuân” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ như Thanh Bùi, Bảo Trang - Bảo Trâm, Tùng Dương, Đinh Hương… VTV3 cũng mang đến một chương trình hội ngộ bất ngờ của các nhân vật nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cầm tinh 12 con giáp.

Vào tối mùng 2 Tết (1/2), chương trình “Tết Đồ Rê Mí” phát sóng trên VTV3 với chủ đề đặc biệt là tìm hiểu trang phục Tết của các dân tộc Việt Nam. "Tết Đồ Rê Mí" với chủ đề tìm hiểu trang phục Tết của các dân tộc Viêt Nam sẽ lên sóng vào tối mùng 2 Tết

Ngoài ra, tối mùng 2 đó, VTV3 còn mang đến cho khán giả một “món ăn” tinh thần hấp dẫn. Các danh hài quen thuộc của truyền hình Việt Nam sẽ cùng góp mặt trên sân khấu “Gala cười 2014”. Ngoài các tiểu phẩm hài vui nhộn với thông điệp xã hội, Gala năm nay còn có thêm 2 nhân vật đặc biệt của “Bản tin chém chuối”. Kênh VTC11 thì phát sóng chương trình “Gala Chào Xuân 2014” với những chia sẻ hài hước về Tết của nhà báo Ngô Bá Lục, danh hài Tự Long và ca sỹ Dương Hoàng Yến.

Tối mùng 3 Tết (2/2), VTV3 tiếp tục mang tới cho khán giả chương trình “Giao lưu Diễn viên truyền hình”, gặp gỡ các nghệ sỹ, diễn viên truyền hình nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho các phim truyện truyền hình trong năm qua. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sỹ như Thu Minh, Mỹ Tâm, Thanh Bùi, Uyên Linh, Hồ Ngọc Hà…

Cũng trong tối mùng 3 Tết, VTV9 còn phát sóng chương trình “Hương Tết Việt” với nhiều tiết mục ca múa nhạc, kịch nói và giao lưu trò chuyện cùng người nổi tiếng. Chương trình thu hút 60 nghệ sỹ nổi tiếng, trong đó có nhạc sỹ Ngọc Châu, Bảo Chấn, ca sỹ Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Phi Nhung, Phương Thanh, Quang Dũng.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).