Xem bộ đội diễn tập đánh trận

Chiến sĩ trẻ xung phong tiêu diệt địch
Chiến sĩ trẻ xung phong tiêu diệt địch
TP - Mưa như trút nước khiến đường hành quân thêm lầy lội. Các chiến sĩ vẫn lặng lẽ vượt quãng đường hơn 100 km trong đêm tối tiến vào trận địa.

> Bộ đội Đặc công thi tài

Chiến sĩ trẻ xung phong tiêu diệt địch
Chiến sĩ trẻ xung phong tiêu diệt địch.
 

Mới 4 giờ sáng ngày N, các mũi chiến đấu bí mật cơ động tiếp cận trận địa của địch ở Bình độ 15. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, sẵn sàng cho trận đánh tiêu diệt địch. Giờ G đã điểm, hỏa lực các cấp bất ngờ đồng loạt chế áp mạnh vào các hỏa điểm, sở chỉ huy đại đội địch. Tiếng pháo, mìn, bộc phá… xé toang màn đêm mờ sương.

Đây là đợt thực hành diễn tập vòng tổng hợp hành trú quân, chiến đấu của chiến sĩ Phân đội 6 (Đơn vị 5, Đoàn 5, Quân khu 7).

Từng hành động chiến đấu của các trung đội, tiểu đội, tổ chiến đấu được chỉ huy hiệp đồng, xử trí linh hoạt đúng nguyên tắc chiến thuật. Từng chiến sĩ cơ động linh hoạt dưới từng mô đất, gốc cây, hay lăn lộn trườn trên bãi đất trống chiến đấu. Những tiếng điểm xạ của súng tiểu liên AK đanh giòn xen lẫn các hỏa lực như trong chiến đấu thật. Đúng 8 giờ 10 phút, trận đánh kết thúc thắng lợi.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Kha, Phân đội trưởng Phân đội 6, cho biết: “Trận đánh nhằm kiểm tra kết quả công tác huấn luyện, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp về tổ chức chỉ huy hiệp đồng phối hợp của các bộ phận; đồng thời tăng cường bản lĩnh chiến đấu; rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.

Phổ biến kế hoạch chiến đấu. Ảnh: NDH
Phổ biến kế hoạch chiến đấu. Ảnh: NDH.
 

Binh nhất Hồ Văn Quyền và Nguyễn Minh Thảo cho biết, sau những ngày hành trú quân, chiến đấu, nhất là thực hành trận đánh đã góp phần tôi luyện bản lĩnh chiến đấu cho lính trẻ. Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng Lê Thành Long bật mí về bí quyết hành quân dài ngày nhưng không bị rộp bàn chân bằng cách ngâm nước muối và phơi khô giày, tất trước khi nhận lệnh lên đường.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Sáng, Tham mưu trưởng Đơn vị 5, để bảo đảm huấn luyện, diễn tập, đơn vị luôn chuẩn bị tốt về thao trường, mô hình học cụ, các âm thanh cho sát thực tế chiến đấu để bộ đội dễ hình dung. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy đã rà soát đánh giá thực chất chất lượng bộ đội.

Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động bồi dưỡng cho từng cấp các nguyên tắc trong chiến đấu tiến công, cách xử trí một số tình huống; đồng thời tăng cường hành quân xa mang vác nặng, rèn kỹ thuật bơi và công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu cho cán bộ các cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG